Các cấp Hội Đăk Lăk hỗ trợ nạn nhân trong vụ án bố hiếp dâm con gái 10 tuổi

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thanh Hường cho biết, cùng với việc lên án mạnh mẽ hành vi đồi bại của Y Sít Niê hiếp dâm con gái ruột, các cấp Hội trong tỉnh cũng đã và đang đồng hành, hỗ trợ nạn nhân để giảm ảnh hưởng tiêu cực lên cháu bé và gia đình.

Trao đổi với phóng viên PNVN, bà Nguyễn Thị Thanh Hường cho biết, sau khi vụ hiếp dâm con gái ruột mới 10 tuổi của đối tượng Y Sít Niê bị phát giác, Chi hội trưởng Phụ nữ của buôn T’Lung (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và lãnh đạo Hội LHPN thị trấn Ea Kar đã đến thăm hỏi nạn nhân và gia đình. Dự kiến vào ngày mai, 4/4, đại diện Hội LHPN huyện Ea Kar cũng sẽ đến thăm hỏi, động viên và trước mắt hỗ trợ 2 triệu đồng.

“Quan điểm chung của Hội LHPN tỉnh và cấp huyện cũng như cơ sở là lấy làm phẫn nộ, mạnh mẽ lên án hành động thú tính, đồi bại của đối tượng Y Sít Niê. Các cấp Hội ở địa phương đang theo dõi sát sao quá trình xử lý đối tượng của cơ quan chức năng, nếu phát hiện có những điều không thỏa đáng thì sẽ có ý kiến, yêu cầu xử lý nghiêm khắc, đúng với quy định của pháp luật”, bà Hường nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành vi thú tính của gã cha đồi bại!

Tuy nhiên, bà Hường cũng cho biết rằng, đối với những vụ việc có tính chất tương tự, Hội LHPN cũng như cơ quan chức năng thường gặp không ít khó khăn trong việc xác định chứng cứ để đưa thủ phạm ra trước ánh sáng. Bởi thực tế cho thấy, phần lớn nạn nhân thường không báo ngay khi xảy ra sự việc, khiến thủ phạm có cơ hội “đổi trắng thay đen”, tìm cách chối tội, chạy tội, tổ chức Hội muốn bảo vệ cũng không phải là dễ.

“Trong quá khứ, tại tỉnh Đắk Lắk cũng đã từng xảy ra những vụ việc tương tự, không chỉ trẻ em bị người lạ hiếp dâm mà có cả những trường hợp bị chính người thân thích, ruột thịt hiếp dâm. Cách đây 7-8 năm, một bé gái ở tỉnh này cũng đã bị cha ruột hiếp dâm, Hội LHPN huyện khi ấy đã nắm bắt vụ việc, hướng dẫn người mẹ tố cáo với cơ quan chức năng. Khi công an đến bắt thì thủ phạm đã đâm chiến sĩ công an trọng thương rồi bỏ trốn. Đích thân Chủ tịch Hội LHPN huyện đã cất công bám sát đối tượng suốt chặng đường bỏ trốn 60-70 km, cuối cùng đã phát hiện ra nơi thủ phạm ẩn nấp và báo công an bắt”, bà Hường cho biết thêm.

Theo nhận định của lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do một số người chịu tác động của những văn hóa phẩm, phim ảnh đồi trụy…

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn những vụ việc tương tự, Hội LHPN tỉnh đã đề xuất, kiến nghị phải xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em theo đúng các khung hình phạt của pháp luật. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng có những văn bản lồng ghép chỉ đạo, cung cấp các bài giảng hướng dẫn các cấp Hội tuyên truyền, tư vấn, cho chị em phụ nữ các giải pháp, biện pháp nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ và bảo vệ con em mình khỏi nguy cơ bị xâm hại, từ những việc nhỏ và đơn giản nhất.

“Sắp tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm ra những giải pháp hữu hiệu hơn, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, nhằm ngăn chặn triệt để những vụ việc đau lòng, như vụ vừa xảy ra tại huyện Ea Kar”, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Ngày 2/4, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Y Sít Niê (SN 1986), buôn T’Lung, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân trong vụ án chính là con gái của Y Sít Niê mới 10 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, Y Sít Niê và chị H. (SN 1992) kết hôn năm 2006 và sinh được 2 người con, trong đó có cháu K. (SN 2008). Thời gian gần đây, do mâu thuẫn vợ chồng nên tối đến là chị H. sang nhà người quen ở cùng buôn ngủ nhờ.

Trong các ngày 5, 6, 7/2/2018, khi vợ vắng nhà, thấy cháu K. ngủ một mình trong phòng, Y Sít đã có hành vi hiếp dâm chính con ruột. Sau khi bị lộ, Y Sít bỏ trốn khỏi địa phương nhưng sau đó đã ra cơ quan Công an đầu thú.

VIỆT HÙNG

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cac-cap-hoi-dak-lak-ho-tro-nan-nhan-trong-vu-an-bo-hiep-dam-con-gai-10-tuoi-post40633.html