Các cấp độ ĐTQG Việt Nam và những dấu hỏi cần giải đáp

Sau những thành công rực rỡ ở mọi cấp độ ĐTQG, NHM Bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng vào những thành công tiếp theo trong tương lai. Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta cần phải giải quyết tốt một số vấn đề tồn tại.

Cân bằng lực lượng hai cấp độ đội tuyển

Rất nhiều tuyển thủ đang thi đấu cho cả U22 và ĐTQG nên cần phải có những biện pháp để cân bằng lực lượng của hai cấp độ đội tuyển.

Rất nhiều tuyển thủ đang thi đấu cho cả U22 và ĐTQG nên cần phải có những biện pháp để cân bằng lực lượng của hai cấp độ đội tuyển.

Như chúng ta đã biết, bóng đá Việt Nam hiện nay đang có một lứa cầu thủ vô cùng tài năng và đồng đều ở nhiều tuyến. Điều đáng nói là không ít tuyển thủ quốc gia vẫn còn đủ đuổi để tham dự SEA Games nên chúng ta cần phải có sự phân bố đồng đều để tránh ảnh hưởng đến hoạt động cũng như sức mạnh của các cấp độ ĐTQG.

Còn nhớ, ở đợt tập trung vừa qua, HLV Park Hang-seo đã để 5 tuyển thủ quốc gia là thủ môn Tiến Dũng, Thành Chung, Tiến Linh, Hoàng Đức và Việt Hưng xuống thi đấu cho U23 Việt Nam. Đó là chưa kể những cái tên đình đám vẫn ở lại ĐTQG như Đức Chinh, Tấn Sinh, Quang Hải, Văn Hậu và Văn Toản. Nếu để những cầu thủ này về U22 thì ảnh hưởng đến sức mạnh của ĐTQG còn rút hết các cầu thủ đang thi đấu ở U22 thì mục tiêu giành vàng SEA Games 30 của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nên nhớ, từ giờ đến cuối năm, ĐTQG và U22 sẽ có thêm những đợt triệu tập nên cả hai cấp độ đều cần những quân bài mạnh nhất. Chọn ai lên tuyển, giữ ai ở lại U22, làm sao để tuyển quốc gia có lực lượng tốt nhất còn U22 vẫn đủ quân số để chuẩn bị cho các kế hoạch quan trọng vào cuối năm sẽ là vấn đề khiến HLV Park Hang Seo phải suy nghĩ.

Các trụ cột cần được nghỉ ngơi

Những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu cần được nghỉ ngơi sau khi phải thi đấu quá nhiều trong năm qua.

Trong suốt hơn một năm qua, một số cầu thủ như Văn Hậu, Quang Hải, Đình Trọng hay Duy Mạnh phải cày ải quá nhiều ở các cấp độ ĐTQG. Chính điều này khiến các cầu thủ mệt mỏi, phong độ sẽ không được tốt và rất dễ gặp phải những chấn thương không đáng có.

Mặt khác, nếu tiếp tục phải thi đấu dày đặc không có ai dám đảm bảo điểm rơi phong độ của các cầu thủ sẽ đúng vào vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 sắp tới. Vậy nên, sau những giải đấu đã vắt kiệt sức, các tuyển thủ cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bài toán nan giải cho hàng công

Cần có thêm những bổ sung thật sự chất lượng nơi hàng công.

Phong độ và khả năng dứt điểm của các tiền đạo luôn là vấn đề khá nan giải cho HLV Park Hang-seo ở cả cấp độ ĐTQG hay U22 Việt Nam. Các mũi nhọn tấn công như Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh hay Tiến Linh đều không có được phong độ hay cảm giác bóng tốt nhất. Với Anh Đức, dù vẫn thi đấu nhiệt tình và nổ súng đều đặn nhưng anh đã lớn tuổi và không còn đủ thể lực để thi đấu những trận căng ở vòng loại World Cup 2022.

Đáng nói hơn, các tiền đạo như Đức Chinh, Tiến Linh hay Công Phượng hoàn toàn có thể thi đấu ở SEA Games sắp tới mà họ chắc chắn sẽ là những gương mặt trụ cột trên hàng công của U22 Việt Nam tại giải đấu này.

Điều quan trọng nhất lúc này chính là giúp cho các tiền đạo tìm lại được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất. Bên cạnh đó, ở cấp độ ĐTQG, chúng ta cần có thêm những chân sút mới, có thể hình, thể lực, tốc độ và khả năng săn bàn tốt.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cac-cap-do-dtqg-viet-nam-va-nhung-dau-hoi-can-giai-dap-a437805.html