Các cấp công đoàn TP. Hà Nội tập trung chăm lo đời sống, việc làm của công nhân lao động

Ngày 26.4, tại khu nhà ở công nhân KCN Thăng Long, xã Kim Chung (huyện Đông Anh), LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018 và mít tinh chào mừng thành công Đại hội CĐ TP. Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự lễ phát động có sự tham dự của đại diện Tổng LĐLĐVN, TP. Hà Nội và hàng nghìn CNLĐ...

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (giữa) và đại diện 5 doanh nghiệp ký cam kết sẽ hỗ trợ các dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên CĐ. Ảnh: Nguyễn Công

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát động Tháng Công nhân năm 2018. Ảnh: Nguyễn Công

Phát động Tháng Công nhân năm 2018, bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đề nghị các cấp CĐ Thủ đô tập trung quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ thông qua việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với NLĐ nhất là chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đại diện thương lượng, ký kết TƯLĐTT; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo với CNLĐ; giữa người sử dụng LĐ, CĐ và NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo đời sống, việc làm của CNLĐ với tinh thần “quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn”, “mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”.

Các ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN - CX Hà Nội và Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch CĐ ngành Y tế Hà Nội đã bày tỏ quyết tâm sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2018 do lãnh đạo LĐLĐ TP. Hà Nội phát động nhằm chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Tại lễ phát động có 5 doanh nghiệp tham gia ký kết với LĐLĐ TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ các dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên CĐ. Dịp này, LĐLĐ TP. Hà Nội đã trao 100 suất quà cho 100 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng và tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho các CNLĐ.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2018 do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức. Ảnh: Nguyễn Công

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN hoan nghênh LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2018; đồng thời đề nghị các cấp CĐ TP. Hà Nội, nhất là các CĐCS phối hợp tốt với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; chú trọng thi đua tăng năng suất lao động, chăm lo phúc lợi nhiều hơn cho NLĐ.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cac-cap-cong-doan-tp-ha-noi-tap-trung-cham-lo-doi-song-viec-lam-cua-cong-nhan-lao-dong-603638.ldo