Các cấp công đoàn đã nỗ lực, đạt nhiều thành tích về mọi mặt

Sáng 12.4, tại hội trường UBND tỉnh, Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh Đắk Lắk lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 - 13.4).

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN trao 500 triệu đồng hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn cho LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: PV.

Tham dự Đại hội có ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, ông Trần Văn Lý - Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, ông Êban Y Phu - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, các cơ quan, đơn vị của UBND tỉnh Đắk Lắk cùng 229 đại biểu chính thức và 140 đại biểu khách mời đến từ các LĐLĐ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk bày tỏ: “Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ tỉnh lần thứ IX, chúng ta tin tưởng khi đánh giá các cấp CĐ, với vai trò, chức năng của mình đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu; đã kịp thời cổ vũ, động viên phong trào CN,VC-LĐ và tạo tiền đề hết sức quan trọng cho thành công của Đại hội CĐ tỉnh lần thứ X”.

Theo ông Anh, hoạt động CĐ từng bước được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. "Có thể nói một cách đầy tự hào rằng, khóa IX là giai đoạn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS có nhiều thành tích nhất" - ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các địa phương, doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thu hút, tạo việc làm cho người lao động. Tiền lương của NLĐ được tăng hàng năm theo quy định của Chính phủ, với mức lương bình quân từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Chương trình “Tết Sum vầy” nhanh chóng được nhân rộng. Đến nay, có trên 90% CĐCS xây dựng “Quỹ đoàn kết tương trợ” với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX CĐ tỉnh đề ra.

Hơn 350 đại biểu chính thức và đại biểu khách mời dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Lắk lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: N.Băng.

Hoạt động vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm theo kênh CĐ: Tổng số vốn do LĐLĐ tỉnh quản lý là 1,070 tỷ đồng; trong nhiệm kỳ đã triển khai 20 dự án, với 104 hộ vay, giải quyết việc làm cho 222 thân nhân đoàn viên, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

CĐ các cấp đã tổ chức thăm và tặng quà 11.436 lượt NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp nhân dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân với số tiền 3,4 tỷ đồng. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, hàng năm có trên 3.500 lượt CNVCLĐ thăm, tặng quà, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số các buôn kết nghĩa với trên 13.000 suất quà, trị giá 3,5 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường đánh giá cao những thành tựu mà các cấp CĐ tỉnh nhiệm kỳ qua đã đạt được, đồng thời tiếp tục khắc phục các hạn chế, tồn tại để để nhiệm kỳ 2018 - 2023 hoàn thiện hơn.

Ông Bùi Văn Cường để nghị tiếp tục Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ này tập trung vào các hoạt động chăm lo lợi ích hợp pháp của NLĐ. LĐLĐ tỉnh cần đổi mới phương thức, tổ chưc CĐ phải phục vụ đoàn viên, CĐ cấp trên phục vụ CĐ cấp dưới, hoạt động CĐ phải hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

“Việc bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh và bầu đại biểu dự Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam, tôi đề nghị cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những cán bộ có năng lực, để đưa hoạt động công đoàn tỉnh phát triển hơn nữa” - ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Dự kiến chiều nay, Đại hội sẽ tổ chức bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu đại biểu dự Đại hội 12 Công đoàn VN.

Nhiệt Băng - Thái Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cac-cap-cong-doan-da-no-luc-dat-nhieu-thanh-tich-ve-moi-mat-600966.ldo