Các cán bộ Đoàn kỳ vọng phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên

Với khẩu hiệu hành động 'Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo', các cán bộ Đoàn kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ đóng góp thêm nhiều giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế và tình nguyện.

Anh Triệu Trí Lộc, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái: Phát huy thế mạnh thanh niên vùng dân tộc thiểu số

Tôi kỳ vọng Đại hội với tinh thần khát vọng, sáng tạo và hành động sẽ có thêm nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên nói chung và thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trong học tập, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tôi hy vọng tổ chức Đoàn sẽ có thêm các hoạt động, chương trình phát huy được thế mạnh của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi để xóa đói giảm nghèo, làm giàu ngay trên quê hương; xây dựng những bản làng giàu bản sắc văn hóa và hạnh phúc. Qua đó giúp các bạn trẻ thêm trân trọng giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, vững vàng hội nhập trong đời sống thực, cũng như trên không gian số, mạng xã hội.

Lê Đình Oanh, Bí thư Đoàn Công ty CP 19-5 Thanh Hóa, Phó Chủ nhiệm CLB Vì trẻ em vùng cao: Chuyên nghiệp trong hoạt động tình nguyện

Từ tinh thần khát vọng cống hiến của Đại hội, tôi kỳ vọng sẽ có thêm những quyết sách, hoạt động kết nối, tập hợp các nguồn lực và chuyên nghiệp hơn nữa để hoạt động tình nguyện luôn là hình ảnh đẹp, trong sáng. Tôi kỳ vọng các chương trình, hoạt động vì cộng đồng cần có thêm các phương thức, nội dung phù hợp, lôi cuốn bạn trẻ thế hệ gen Z tham gia.

Mọi ý kiến, hiến kế của độc giả về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gửi về địa chỉ: email: tienphongbtk@gmail.com.

Tổ chức Đoàn cần có thêm các hoạt động để phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các gương sáng, các mô hình, dự án tình nguyện thiết thực, bền vững; tạo môi trường kết nối, bồi dưỡng kỹ năng liên quan đến hoạt động tình nguyện cho ĐVTN nói chung và đội ngũ tình nguyện viên đảm bảo an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tôi cũng mong muốn tổ chức Đoàn quan tâm đồng hành, hỗ trợ ĐVTN ở các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước; định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trong các doanh nghiệp.

Chị Hoàng Thục Oanh, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP.Hà Nội: Đột phá chuyển đổi số

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bầu chọn được các đại diện giàu năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia Ban Chấp hành khóa mới; có thêm nhiều quyết sách nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phát huy tính sáng tạo, xung kích, trách nhiệm của ĐVTN.

Đặc biệt, tôi mong đợi trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn sẽ có những đột phá trong các hoạt động gắn với chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính. Chuyển đổi số sẽ là “chìa khóa thời đại” để thanh niên đổi mới sáng tạo, lập thân, lập nghiệp. Đây là lĩnh vực để thanh niên, tổ chức phát huy được tính xung kích, tiên phong, vai trò trong thực hiện các mục tiêu Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, xây dựng phát triển đất nước.

XUÂN TÙNG (ghi)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cac-can-bo-doan-ky-vong-phat-huy-hon-nua-vai-tro-cua-thanh-nien-post1493131.tpo