Các ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, Đức cân nhắc biện pháp phong tỏa

Trong khi dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở châu Âu, Đức đang cân nhắc các biện pháp phong tỏa, thì tại châu Á và châu Phi, các ca nhiễm mới không ngừng tăng lên.

Khách du lịch đeo khẩu trang ở Mumbai. (Nguồn: telanganatoday.com)

Châu Âu

Theo CNN ngày 22-3, số ca mắc Covid-19 tại Đức đã tăng 1.948 trường hợp trong 24 giờ qua lên 22.364 người, trong đó có 84 trường hợp tử vong. Để ứng phó với sự gia tăng của dịch bệnh, Chính phủ Đức đang xem xét các biện pháp phong tỏa. Tuần trước, nhiều tiểu bang của Đức đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do cuộc khủng hoảng dịch Covid-19, Chính phủ liên bang Đức đang lên kế hoạch lập quỹ trị giá 600 tỷ euro. Phần lớn quỹ này được dành cho bảo lãnh nhà nước đối với hoạt động của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy trì thanh khoản và hỗ trợ tái cấp vốn trên thị trường.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, bệnh viện quân sự dã chiến ở thành phố Mulhouse dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu tuần này. Bệnh viện cung cấp 30 giường, với đội ngũ y tế khoảng 100 người. Trong khi đó, Bộ Nội vụ thông báo sẽ siết chặt hơn nữa việc kiểm soát đi lại tại các ga tàu và sân bay.

Ngày 22-3, Chính phủ Anh khuyến cáo 1,5 triệu người có nguy cơ cao nhất mắc Covid-19 ở nước này cần ở trong nhà trong ít nhất 12 tuần. Nhà chức trách Anh sẽ sớm công bố một đường dây nóng chuyên trách và thu xếp việc giao hàng nhu yếu phẩm và thuốc men cho những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương. Theo số liệu thống kê mới nhất, tại Anh hiện ghi nhận 233 trường hợp tử vong do Covid-19 và 5.018 ca nhiễm.

Châu Á

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 21-3, Trung Quốc đại lục đã xác nhận thêm 46 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Số trường hợp tử vong do Covid-19 là 6 người. Trong số các ca nhiễm mới chỉ có 1 trường hợp lây nhiễm trong nước là một bệnh nhân tại tỉnh Quảng Đông, bị bệnh sau khi tiếp xúc với 1 người mắc Covid-19 trở về từ nước ngoài. Toàn bộ 45 ca còn lại là từ nước ngoài đến.

Cùng ngày, Ấn Độ bắt đầu áp đặt lệnh giới nghiêm trong 14 giờ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Theo đó, người dân ở trong nhà từ 7h đến 21h, giờ địa phương (8h30 đến 22h30 giờ Việt Nam) ngày 22-3. Thủ tướng Narendra Modi cho biết, đây là một phép thử quan trọng trong việc đánh giá năng lực chống dịch bệnh của nước này. Số ca nhiễm tại Ấn Độ hiện nay là 332 trường hợp và 5 ca tử vong.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) Muhammad Faqih ngày 22-3 xác nhận 3 bác sĩ nước này đã tử vong do nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Đến nay, Indonesia đã có 450 trường hợp dương tính với Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 38 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cho biết, ca tử vong thứ chín vì SARS-CoV-2 ở nước này là một bác sĩ 48 tuổi. Tính đến ngày 22-3, Malaysia đã ghi nhận 1.183 trường hợp mắc Covid-19.

Ngày 22-3, Thái Lan xác nhận 188 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, mức tăng đột biến trong một ngày lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Hiện Thái Lan có 599 ca nhiễm Covid-19 và 1 trường hợp tử vong.

Châu Đại dương

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã yêu cầu người dân hủy các kế hoạch du lịch trong nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh hơn nhằm giải quyết tình trạng bùng phát dịch bệnh. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh số người nhiễm Covid-19 tại Australia đã vượt 1.000 trường hợp.

Châu Mỹ

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, ông chưa áp dụng đạo luật khẩn cấp liên bang để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, mặc dù đã có một số bang và thành phố ở nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thủ tướng J.Trudeau khẳng định, chính phủ của ông sẽ tiếp tục theo dõi tình hình lây lan của dịch Covid-19 và sẽ ra quyết định dựa trên những khuyến nghị về khoa học.

Châu Phi

Tính đến ngày 22-3, Covid-19 đã xuất hiện ở 38 quốc gia châu Phi với trên 1.000 bệnh nhân và 23 ca tử vong. Nhiều nước tại châu lục đã đóng cửa biên giới, cho học sinh nghỉ học và cấm các cuộc tụ tập đông người.

Kim Phượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/961926/cac-ca-nhiem-covid-19-tang-manh-duc-can-nhac-bien-phap-phong-toa