Các bước chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng quy định của pháp luật

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết: Trong các ngày từ 14 đến 18-4, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết: Trong các ngày từ 14 đến 18-4, Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV.

Từ kết quả của ba vòng hiệp thương, đến nay có 153 người thuộc khối MTTQ Việt Nam từ T.Ư đến địa phương ứng cử ÐBQH khóa XV, đạt tỷ lệ 17,48%. Các địa phương đã lập danh sách 665 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ÐBQH khóa XV, trong đó có 656 người được giới thiệu ứng cử và chín người tự ứng cử. Qua ba vòng hiệp thương, số lượng người tự ứng cử là chín người, giảm 67 người so với danh sách sơ bộ được lập tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhận được kết quả tổng hợp về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh ở 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Theo đó, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là: 3.714 đại biểu, tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh là: 6.220 người. Về người tự ứng cử, 63/63 tỉnh, thành phố báo cáo có 17 người tự ứng cử đại biểu HÐND cấp tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất theo quy định của pháp luật để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ các cấp ở địa phương có trách nhiệm phối hợp Ủy ban bầu cử và UBND cùng cấp tổ chức tốt công tác vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đặc biệt cần phối hợp chính quyền cùng cấp xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử với cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử và chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử cùng cấp.

* Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa tổ chức hội nghị gặp mặt những người được giới thiệu ứng cử ÐBQH khóa XV, đại biểu HÐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri và công tác bầu cử ÐBQH, đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đề nghị các ứng cử viên chuẩn bị tốt các nội dung và hoạt động tiếp xúc cử tri; đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong thời gian tới.

* Tại thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi vừa tổ chức Ngày hội cử tri trẻ "Khi tôi 18". Tại đây, cử tri trẻ đã được lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện giải đáp thắc mắc, trao đổi các vấn đề cần biết về cuộc bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia phần thi "Hỏi nhanh - Ðáp gọn", được hướng dẫn thực hành cách bỏ phiếu tại phòng phiếu, nắm vững nguyên tắc bỏ phiếu...

* Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, những người ứng cử ÐBQH khóa XV và HÐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026 đã nghe đại diện lãnh đạo tỉnh thông báo chương trình kinh tế-xã hội và định hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn sắp tới. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thừa Thiên Huế đã lên kế hoạch từ ngày 4-5 đến 17-5 những người ứng cử sẽ gặp mặt, tiếp xúc, trình bày chương trình hành động và nghe cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng.

* Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An cho biết: Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh cho phép 207 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc bốn huyện miền núi: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quế Phong và Tương Dương. Việc tổ chức bầu cử sớm ở các điểm vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình phức tạp, là do việc đi lại của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, từ các khu vực bỏ phiếu đến trụ sở làm việc của các ban bầu cử phải đi bộ từ một ngày đến hai ngày. Mục đích bỏ phiếu sớm là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác báo cáo, tổng hợp và xử lý kết quả bầu cử ở các khu vực này được thuận lợi; tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cả tỉnh. Theo đó, tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh là 3.416 điểm, trong đó có 207 khu vực bỏ phiếu sớm vào ngày 21-5 (trước hai ngày so với ngày bầu cử đã được ấn định), chiếm 6,05% tổng số khu vực bỏ phiếu toàn tỉnh.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cac-buoc-chuan-bi-bau-cu-bao-dam-dung-quy-dinh-cua-phap-luat-644161/