Các Bộ trưởng trả lời chất vấn

Sáng 9/11, Quốc hội tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10. Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trả lời câu hỏi của các đại biểu liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: DOÃN TẤN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: DOÃN TẤN

CUỐI NĂM 2020 SẼ CÓ BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 9/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cuối năm 2020 sẽ có Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng; trong đó đề xuất người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ mạng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trong đó có quyền trẻ em.

Trả lời chất vấn của đại biểu về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tháng 4/2020, Bộ TT-TT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng.

“Chúng tôi trong tuần này sẽ đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền ban hành và chắc chắn rằng trong năm 2020, Bộ quy tắc ứng xử này sẽ được ký ban hành”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Cụ thể về nội dung, Bộ Quy tắc ứng xử đề xuất người sử dụng và nhà cung cấp dịch vụ mạng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trong đó có quyền trẻ em. Cụ thể là yêu cầu người sử dụng mạng xã hội và nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ hướng dẫn giáo dục trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh.

Ngoài ra, Bộ TT-TT được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng một đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên môi trường mạng giai đoạn từ 2010-2025. Đề án đã đưa ra những giải pháp cơ bản để giải quyết vấn đề như: tạo được một đầu mối duy nhất trên không gian mạng để tiếp nhận các phản ánh về nội dung xâm hại trẻ em; ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để phát hiện sớm và chủ động ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, đề án trang bị bộ kỹ năng số cơ bản bao gồm: giáo dục nhận thức về môi trường mạng, kỹ năng để tự bảo vệ mình, nhận diện nguy cơ trên môi trường mạng và có hành động thích hợp.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT, KINH DOANH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Trước chất vấn của đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) về việc tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt dưới 6% thì làm thế nào để bảo đảm thu, chi ngân sách, giảm nợ công, giảm bội chi, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời: Chính phủ sẽ bám sát dự toán mà Quốc hội giao. Bộ Tài chính sẽ cùng các bộ, ngành khác, đặc biệt là các địa phương, tăng cường tháo gỡ khó khăn của môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, kế hoạch đề ra năm 2020 là tăng trưởng GDP 6,8% nhưng không đạt chỉ tiêu, thực tế chỉ đạt khoảng từ 2 đến 3%. Trong bối cảnh đó, năm 2021 Chính phủ sẽ tập trung vào tăng cường tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và kích cầu trong nước. Về mặt tài chính, Bộ Tài chính sẽ tăng cường cùng các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương, tăng cường công tác quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống chuyển giá, chống trốn thuế và tăng thu hồi nợ đọng thuế.

Trả lời chất vấn của đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) về kinh phí bảo vệ môi trường, Bộ trưởng cho biết: Thời gian qua, một số lĩnh vực được ưu tiên ngân sách theo chủ trương của Đảng và Nhà nước như giáo dục, y tế, khoa học và đã được thực hiện đúng yêu cầu. Tuy nhiên, đúng như đại biểu nêu, có tình trạng hàng năm chi không hết cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, trong giai đoạn 2016-2020 theo dự toán là 2.416 tỷ đồng.

Lý giải về tình trạng này, ông Đinh Tiến Dũng cho biết: Theo quy định, hằng năm vào tháng 10, khi Chính phủ báo cáo Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước thì các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường để làm cơ sở phân bổ dự toán. Nhưng việc phê duyệt nhiệm vụ này bị chậm, như tháng 10 năm 2020 chỉ đạt khoảng 50 tới 60%. Chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường có tính chất đầu tư thì Luật Bảo vệ môi trường không cho phép, vấn đề này Bộ đã báo cáo Chính phủ, Quốc hội và đã xử lý. Với việc xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì Quyết định 508/2008/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương hỗ trợ 50%, địa phương chi 50% kinh phí, nhưng nhiều địa phương khó khăn, không bảo đảm được khoản chi này.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ, có 3 giải pháp chính để khắc phục những vấn đề trên. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị sử dụng dự toán được yêu cầu tăng tiến độ phê duyệt nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, đảm bảo đến ngày 30/10 phải có quyết định phê duyệt để khắc phục tình trạng chậm như lâu nay. Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định 508/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng được đề nghị nghiên cứu sửa đổi để cho phù hợp.

KIÊN QUYẾN GIẢI THỂ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ YẾU KÉM

Trước chất vấn đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung khẳng định: Sẽ tập trung sắp xếp lại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo hướng 3 trong 1, 2 trong 1 và kiên quyết giải thể cơ sở giáo dục nghề kém hiệu quả.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, sau 3 năm Bộ LĐTBXH đã hoàn thiện toàn bộ văn bản pháp luật. Các địa phương và một số bộ, ngành đã sắp xếp lại và đến nay đã giảm từ 1996 xuống 1909 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giảm 77 trường công lập, hoàn thành mục tiêu trước năm 2021. Giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam từ chỗ chưa được xếp hạng đến nay đã đứng thứ mức 90 trong tổng số 158 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, tăng 10 bậc so với năm 2019.

Thời gian tới, theo kế hoạch, về nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ LĐTBXH sẽ trình Chính phủ bản quy hoạch cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn tiếp theo vào tháng 4/2021 sau khi các địa phương làm xong quy hoạch theo hướng sắp xếp lại các trung tâm theo hướng ba trong một hoặc hai trong một. Ngoài hoạt động đào tạo, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp sẽ là cánh tay nối dài cơ sở đào tạo bậc cao hơn, kiên quyến giải thể các cơ sở yếu kém, sáp nhập các cơ sở trùng chức năng.

Nhấn mạnh việc khuyến khích thành lập cơ sở giáo dục tư thục có vốn đầu tư nước ngoài gắn với sử dụng nhân lực cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo Bộ luật Lao động sửa đổi 2019, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, với hướng tập trung sắp xếp lại các trung tâm giáo dục dạy nghề, các tỉnh chỉ sẽ còn một, hai trường cao đẳng đào tạo đa ngành, đa hệ. Đồng thời, Bộ LĐTBXH sẽ khuyến khích đầu tư hình thành hệ thống giáo dục chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm đã được quy hoạch theo cấp độ; công bố khung trình độ quốc gia theo khung tham chiếu trình độ ASEAN để triển khai.

Quy hoạch này cũng đẩy mạnh sự hợp tác quốc tế, công nhận văn bằng, chứng chỉ của các nước ASEAN và một số nước đào tạo nghề phát triển cao. Trong đó, tập trung vào 3 quốc gia là Australia, Nhật Bản, Đức. Mục tiêu là đến năm 2030 có 100 trường chất lượng cao, 50 trường đạt chuẩn ASEAN, 15 trường đạt chuẩn G20, giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam sẽ đạt trình độ tiên tiến trong ASEAN, quy mô tuyển sinh gấp 3 lần hiện nay.

HẠNH QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202011/ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-cac-bo-truong-tra-loi-chat-van-913160/