Các bộ trưởng tài chính G7 nhất trí thỏa thuận về thuế doanh nghiệp toàn cầu

Nhóm họp trước thềm hội nghị Thượng đỉnh G7, các bộ trưởng tài chính G7 đã nhất trí thỏa thuận mang tính lịch sử về cải cách thuế doanh nghiệp toàn cầu.

Các bộ trưởng tài chính G7 đã nhất trí cam kết mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% lên các tập đoàn đa quốc gia, dựa trên cơ sở từng quốc gia mà các tập đoàn này hoạt động.

Các công ty đa quốc gia lớn nhất và nhiều lợi nhuận nhất sẽ cần phải trả thuế ở tất cả quốc gia mà các công ty này thu lời chứ không riêng gì tại nơi đặt trụ sở.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 với sự tham dự của nguyên thủ các nước G7 sẽ chính thức diễn ra ở London, Anh vào ngày 11-13/6 tới. G7 là nhóm 7 nền kinh tế giàu có nhất thế giới bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ.

H.Trà

(theo Euro News)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cac-bo-truong-tai-chinh-g7-nhat-tri-thoa-thuan-ve-thue-doanh-nghiep-toan-cau-n194426.html