Các Bộ trưởng quốc phòng NATO thông qua chính sách mới về không gian

Ngày 27/6, Bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tán thành một chính sách mới bao quát về không gian, trong đó hướng dẫn cách tiếp cận của NATO trong lĩnh vực này, đồng thời chỉ ra cơ hội cũng như thách thức.

Các Bộ trưởng quốc phòng NATO thông qua chính sách mới về không gian. (Nguồn: Universiteitleiden)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: "Chúng ta có thể đóng vai trò quan trọng như là một diễn đàn để chia sẻ thông tin, tăng cường tương tác và đảm bảo các hoạt động và sứ mệnh của chúng ta có thể huy động được sự hỗ trợ cần thiết".

Các Bộ trưởng cũng chú trọng vào tình hình phòng thủ và răn đe của NATO, trong đó có Sáng kiến Sẵn sàng. Theo kế hoạch này, đến năm 2020, liên minh sẽ có 30 tàu chiến, 30 tiểu đoàn bộ binh, 30 phi đội sẵn sàng chiến đấu trong vòng 30 ngày.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng quốc phòng NATO cũng thảo luận về tiến triển trong việc chia sẻ gánh nặng tiền mặt, năng lực và đóng góp.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-bo-truong-quoc-phong-nato-thong-qua-chinh-sach-moi-ve-khong-gian-96627.html