Các Bộ trưởng Năng lượng EU không đồng ý giới hạn giá khí đốt của Nga

Các Bộ trưởng Năng lượng của EU đã không đồng ý về mức giá trần đối với khí đốt của Nga, Ủy viên phụ trách Năng lượng của EU - Kadri Simson cho biết hôm 9/9.

(Ảnh minh họa) https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

(Ảnh minh họa) https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Các Bộ trưởng Năng lượng EU đã không đồng ý về việc áp đặt mức giá trần đối với khí đốt của Nga tại cuộc họp khẩn vào thứ Sáu (9/9), chỉ thị của Ủy ban châu Âu nghiên cứu khả năng áp đặt các hạn chế đối với tất cả các loại khí đốt, bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), Kadri Simson cho biết.

Vào đầu tuần này, Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị đề xuất về các biện pháp nhằm giải quyết việc tăng giá năng lượng vọt. Trong đó có đề xuất đưa ra mức giá trần với khí đốt của Nga. Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối của các quốc gia thành viên và không nhận được sự ủng hộ trong cuộc họp hôm 9/9, theo Reuters dẫn lời của hai nhà ngoại giao giấu tên.

Trước đó, một số báo cáo cũng cho rằng một số quốc gia EU không nên áp dụng mức giá trần đối với Nga mà thay vào đó nên được áp dụng cho tất cả các mặt hàng khí đốt nhập khẩu vào khối.

Các bộ trưởng đã chỉ đạo Ủy ban châu Âu nghiên cứu khả năng hạn chế giá của tất cả các loại khí đốt nhận được ở EU, Simson nói.

Kadri Simson cũng lưu ý thêm rằng "vẫn chưa có gì được quyết định". Trong tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các đề xuất mới nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng năng lượng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ánh Ngọc

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cac-bo-truong-nang-luong-eu-khong-dong-y-gioi-han-gia-khi-dot-cua-nga-665236.html