Các bộ trưởng đồng loạt từ chức, chính phủ Australia 'lao đao'

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đang phải đối mặt với tình thế vô cùng khó khăn khi có tới 7 quan chức Nội các...

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đang phải đối mặt với tình thế vô cùng khó khăn khi có tới 7 quan chức Nội các cùng 3 bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Thương mại Steve Ciobo, Bộ trưởng Công dân Alan Tudge và Bộ trưởng Y tế Geg Hunt, đều đệ đơn xin từ chức.

Đây được cho là hành động nhằm ủng hộ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton, người vừa thất bại trước đương kim Thủ tướng Turnbull tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của đảng Tự do vào sáng ngày 21/8.

Trước tình thế này, nhà lãnh đạo Australia đã bác bỏ đơn từ chức của các quan chức trên, đồng thời kêu gọi Chính phủ đoàn kết nhằm củng cố vị thế của ông trước cuộc bầu cử tiếp theo sẽ diễn ra trong nửa đầu năm 2019.

Bên cạnh đó, ông Turnbull sẽ sớm phải tiến hành cải tổ Nội các để thay thế các nghị sĩ khác trong đảng Tự do. Trước đó, vào ngày 21/8, các nghị sĩ đảng Tự do Australia đã bỏ phiếu bầu lại vị trí lãnh đạo đảng giữa ông Turnbull và Dutton. Kết quả là đương kim Thủ tướng Turnbull đã chiến thắng với tỷ lệ 48-35.

Ông Dutton ngay sau đó đã đệ đơn thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ với lý do để chuẩn bị cho lần tái tranh cử vị trí lãnh đạo đảng vào lần tiếp theo. Hiện đơn xin từ chức của ông đã được chấp thuận.

Trang Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cac-bo-truong-dong-loat-tu-chuc-chinh-phu-australia-lao-dao-d269291.html