Các biệt thự xa xỉ nhưng bị bỏ hoang của giới tỷ phú, siêu giàu

Ngay cả những căn biệt thự xa hoa, hào nhoáng cũng có thể rơi vào tình trạng mục nát do bị bỏ hoang lâu ngày. Thậm chí một số ngôi nhà đã bị cỏ cây xâm chiếm hoàn toàn.

Đại lộ Bishops ở phía bắc thủ đô London, Anh quốc còn được biết đến với biệt danh là "con đường của những tỷ phú" khi có giá bất động sản thuộc nhóm đắt đỏ nhất quốc gia. Tuy nhiên hơn 30% số biệt thự ở đây bị bỏ hoang và có đến 20 căn hoàn toàn vô chủ. Đa số biệt thự tại Bishops được xây vào cuối những năm 1970. Ảnh: Beyond The Point.

Đại lộ Bishops ở phía bắc thủ đô London, Anh quốc còn được biết đến với biệt danh là "con đường của những tỷ phú" khi có giá bất động sản thuộc nhóm đắt đỏ nhất quốc gia. Tuy nhiên hơn 30% số biệt thự ở đây bị bỏ hoang và có đến 20 căn hoàn toàn vô chủ. Đa số biệt thự tại Bishops được xây vào cuối những năm 1970. Ảnh: Beyond The Point.

Những nhà phát triển bất động sản còn gọi đây là bãi rác xa hoa nhất thế giới khi nội thất sang trọng bên trong các căn biệt thự vẫn không được chuyển đi. Hiện tổng giá trị của các ngôi nhà mục nát này là 449 triệu USD. Ảnh: Beyond The Point.

Biệt thự Jackling được xây vào năm 1925 mang phong cách Tây Ban Nha truyền thống. Nhà sáng lập Apple Steve Jobs đã mua căn biệt thự vào năm 1984 và sinh sống ở đó đến năm 1994 thì cho bỏ hoang. Biệt thự rộng gần 1.400 m2 và có đến 35 căn phòng. Ảnh: Flickr.

Căn biệt thự nằm tại thị trấn Woodside giàu có, bang California, Mỹ. Dù ngôi nhà có vô số tiện nghi sang trọng nhưng Steve Jobs rất ghét nó. Ông dành những năm cuối đời để yêu cầu phá hủy công trình này. Ảnh: Flickr.

Căn biệt thự Mellon mang phong cách thế kỷ 19, tọa lạc tại thành phố Palatka, tiểu bang Florida, Mỹ. Đây là nơi nghỉ dưỡng ưa thích vào mỗi mùa hè của ông trùm ngành ngân hàng James Ross Mellon. Ảnh: Abandoned Southeast.

Gia đình Mellon đã bán ngôi nhà vào cuối những năm 1930. Nó trải qua thêm một số đời chủ khác trước khi bị bỏ hoang hoàn toàn. Một vài nội thất sang trọng vẫn được giữ lại bên trong căn biệt thự. Ảnh: Abandoned Southeast.

Tòa lâu đài Abercrombie, từng thuộc sở hữu của nhà sáng lập thương hiệu quần áo Abercrombie, đã được bán lại vào năm 1940. Bất động sản rộng gần 403 m2 với tổng cộng 25 căn phòng. Ảnh: Zillow.

Công trình là sự kết hợp vững chắc từ đá và sắt thép. Năm 2018, lâu đài Abercrombie được mua lại với giá 3,5 triệu USD. Ảnh: Zillow.

Biệt thự Harley Clarke được xây vào năm 1927, mang phong cách kiến trúc Pháp, nằm tại thành phố Evanston, tiểu bang Illinois, Mỹ. Vật liệu chính cho ngôi nhà là đá vôi. Ảnh: Shutterstock.

Căn biệt thự gồm 3 tầng với tổng cộng 16 phòng. Đây từng là địa điểm lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc tùng cho đến khi bị bỏ hoang vào năm 2015 bởi Trung tâm Nghệ thuật Evanston. Ảnh: Shutterstock.

Vùng Shekhawati ở Ấn Độ nổi tiếng với những căn biệt thự xa xỉ bị bỏ hoang. Đây vốn là đô thị được phát triển từ đầu thế kỷ 19 và từng là nhà của một số tỷ phú Ấn Độ. Tuy nhiên, những căn biệt thự rộng lớn mang phong cách truyền thống Ấn Độ ở Shekhawati đang dần mục nát, sụp đổ. Ảnh: Shutterstock.

Phong trào xây biệt thự rộng lớn tại Shekhawati nở rộ cho đến đầu thế kỷ 20. Những công trình này bị bỏ hoang khi những ông chủ giàu có của chúng chuyển đến sinh sống ở các đô thị sầm uất hơn như Bombay và Calcutta. Ảnh: Shutterstock.

Căn biệt thự của ông trùm bất động sản Nhật Bản Genshiro Kawamoto bị bỏ hoang vào năm 2013 sau khi ông bị bắt vì tội trốn thuế. Bên trong biệt thự có rất nhiều món đồ thuộc bộ sưu tập nghệ thuật xa xỉ của Kawamoto. Ảnh: Steve Ronin.

Những đồ nội thất sang trọng, cầu kỳ vẫn còn nằm vương vãi trong mọi không gian của căn biệt thự này. Ảnh: Steve Ronin.

Theo Mỹ Anh/Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/cac-biet-thu-xa-xi-nhung-bi-bo-hoang-cua-gioi-ty-phu-sieu-giau-1364252.html