Các bến xe Hà Nội tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị phục vụ hành khách cho cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, các bến xe khách trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân chưa tuân thủ các quy định phòng chống dịch khi tới các bến xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, hầu hết người dân khi đến bến xe đều đã có ý thức khi đeo khẩu trang và xịt nước sát khuẩn. Bên cạnh đó, ban quản lý bến xe cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Giám đốc bến xe Giáp Bát Nguyễn Tất Thành cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, bến Giáp Bát đã siết chặt kiểm soát việc “Đã uống rượu, bia – không lái xe” và 5K trong phòng chống dịch COVID-19 (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế). Nếu hành khách nào cố tình không thực hiện thì sẽ từ chối phục vụ.

Video và hình ảnh các bến xe tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19:

Tại các bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, hầu hết người dân khi đến bến xe đều đã có ý thức đeo khẩu trang.

Tại các bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, hầu hết người dân khi đến bến xe đều đã có ý thức đeo khẩu trang.

Băng rôn tuyên truyền về phòng chống dịch đặt ngay ở cửa ra vào bến để hành khách có thể đọc được dễ nhất.

Tuy nhiên, vẫn có những hành khách dù tuân thủ quy định đeo khẩu trang, nhưng vấn đeo sai cách, không bảo đảm an toàn phòng dịch.

Ở các cửa ra vào bến, nhân viên đo thân nhiệt, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn.

Ban quản lý bến xe Giáp Bát (Hà Nội) luôn nhắc nhở các nhà xe thực hiện đầy đủ các công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cho hành khách đi xe.

Hành khách đeo khẩu trang mới được vào bến xe.

Nếu hành khách nào cố tình không thực hiện thì sẽ từ chối phục vụ.

Tại bến xe Nước Ngầm, lượng khách về quê trước ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 tăng cao.

Dự kiến trong những ngày lễ 30/4 và 1/5, hành khách sẽ đổ về các bến xe rất đông.

Phần lớn hành khách đã nhận thức được mức độ lây nhiễm và nguy hiểm của dịch bệnh nên đã chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn trước khi vào bến.

Dù rất ít song vấn còn một số trường hợp đeo khẩu trang không đúng cách hoặc qua cửa kiểm soát thì bỏ ra.

Đại diện các bến khẳng định, bến xe sẽ tăng cường các biện pháp hơn nữa để đảm bảo việc phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Ảnh, video Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/cac-ben-xe-ha-noi-tang-cuong-bien-phap-phong-chong-dich-covid19-20210428221143124.htm