Các bên ủng hộ ngừng bắn tại Yemen

Truyền thông Trung Ðông ngày 25-3 dẫn lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Guterres kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen ngừng bắn khẩn và thực thi mọi biện pháp nhằm ứng phó nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát. LHQ nhấn mạnh giải pháp chính trị là cách thức duy nhất để chấm dứt xung đột tại Yemen, vì thế các bên cần sớm nối lại tiến trình đối thoại hòa bình.

Các nhân viên Liên hợp quốc tại thành phố Hodeidah, Yemen. Ảnh EPA

Các nhân viên Liên hợp quốc tại thành phố Hodeidah, Yemen. Ảnh EPA

Lực lượng Houthi ở miền nam Yemen ngay sau đó tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ. Trên truyền hình, Chủ tịch Hội đồng chính trị tối cao Houthi, ông M.Mashat khẳng định, phong trào này hoan nghênh một lệnh ngừng bắn và sẵn sàng theo đuổi các sáng kiến hòa bình, tiến tới giải pháp chính trị toàn diện cho khủng hoảng tại Yemen.

Liên quân các nước A-rập, do A-rập Xê-út dẫn đầu tham chiến tại Yemen, cũng tuyên bố chấp thuận lời kêu gọi ngừng bắn của LHQ. Người phát ngôn liên quân khẳng định, lực lượng A-rập ủng hộ nỗ lực của đặc phái viên LHQ ở Yemen thúc đẩy giảm căng thẳng và triển khai các bước đi thực tế nhằm xây dựng lòng tin giữa các phe phái đối địch ở Yemen.

Trong khi đó, lực lượng Quân đội nhân dân mới (NPA) ở Philippines cũng khẳng định tuân thủ lệnh ngừng bắn theo lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ về chấm dứt các hoạt động xung đột vũ trang trên toàn cầu trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trên khắp thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43791502-cac-ben-ung-ho-ngung-ban-tai-y-e-men.html