Các bên tại Israel đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh

Theo thỏa thuận, ông Netanyahu và Benny Gantz sẽ luân phiên làm Thủ tướng của Israel.

Ngày 20/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đối thủ chính trị Benny Gantz đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh khẩn cấp, qua đó chấm dứt 1 năm bế tắc chính trị tại nước này.

Ông Netanyahu (trái) và Benny Gantz sẽ luân phiên làm Thủ tướng của Israel. Ảnh: Times of Israel

Ông Netanyahu (trái) và Benny Gantz sẽ luân phiên làm Thủ tướng của Israel. Ảnh: Times of Israel

Cùng ngày, Đảng Likud của ông Netanyahu và “Liên minh Xanh-Trắng” do ông Benny Gan lãnh đạo cũng đưa ra thông báo chung về việc thành lập chính phủ liên minh thống nhất, sau khi Israel đã trải qua 3 cuộc bầu cử trước đó mà không có đảng nào giành được thế đa số vượt trội tại Quốc hội.

Theo thỏa thuận, ông Netanyahu và Benny Gantz sẽ luân phiên làm Thủ tướng, cụ thể ông Netanyahu nắm quyền điều hành chính phủ trước trong vòng một năm rưỡi đầu tiên, sau đó ông Benny Gantz sẽ tiếp quản từ tháng 10/2021.

Trong tuyên bố được đăng tải trên trang Twitter cá nhân, ông Benny Gantz khẳng định thỏa thuận này đã giúp Israel tránh được việc phải tiến hành cuộc cuộc bầu cử thứ tư, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ nền dân chủ, chiến đấu chống dịch Covid-19 và chăm sóc tất cả mọi người dân./.

Ngọc Tuấn/VOV1 (biên dịch)
Theo skynewsarabia, RT, youm7

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-ben-tai-israel-dat-duoc-thoa-thuan-thanh-lap-chinh-phu-lien-minh-1039731.vov