Các bên ở Li-bi đạt thỏa thuận

Theo Roi-tơ, tại hội nghị mang tên 'Ðối thoại Li-bi', diễn ra tại Ma-rốc, hai phe đối địch tại Li-bi đã đạt thỏa thuận, liên quan các tiêu chí nhiệm vụ then chốt về chủ quyền và các cơ chế bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Các đại diện Chính phủ Ðoàn kết dân tộc Li-bi (GNA) và nghị viện thuộc lực lượng miền đông cũng nhất trí tiếp tục đối thoại, nhằm hoàn thiện thỏa thuận.

Theo Roi-tơ, tại hội nghị mang tên "Ðối thoại Li-bi", diễn ra tại Ma-rốc, hai phe đối địch tại Li-bi đã đạt thỏa thuận, liên quan các tiêu chí nhiệm vụ then chốt về chủ quyền và các cơ chế bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Các đại diện Chính phủ Ðoàn kết dân tộc Li-bi (GNA) và nghị viện thuộc lực lượng miền đông cũng nhất trí tiếp tục đối thoại, nhằm hoàn thiện thỏa thuận.

Hãng thông tấn SANA của Xy-ri đưa tin, rạng sáng 11-9, lực lượng I-xra-en bắn một loạt tên lửa nhằm ngoại ô thành phố A-lép-pô, miền bắc Xy-ri. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Xy-ri đánh chặn hầu hết các tên lửa I-xra-en.

Ngày 10-9, phiến quân Hu-thi tuyên bố đã bắn tên lửa hành trình và sử dụng máy bay không người lái tiến công các mục tiêu ở Ri-i-át (A-rập Xê-út), nhằm đáp trả hoạt động quân sự của liên quân A-rập tại Y-ê-men. Liên quân cho biết, các mục tiêu bị tiến công chủ yếu là khu vực dân sự, có đông dân thường.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cac-ben-o-li-bi-dat-thoa-thuan-616475/