Các bảo tàng lớn ở châu Âu thiệt hại 600.000 euro mỗi tuần do dịch Covid-19

Mỗi bảo tàng trong khu vực du lịch đã mất tới 80% thu nhập vì ảnh hưởng Covid-19.

Bảo tàng The Louvre. (Ảnh: New York Times)

Bảo tàng The Louvre. (Ảnh: New York Times)

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến quốc tế mang tên “Bảo tàng trong thời đại của khủng hoảng”, Chủ tịch hiệp hội các bảo tàng châu Âu (NEMO) David Vuillaume cho biết, các bảo tàng lớn của châu Âu đang chịu tổn thất lên tới 600.000 euro mỗi tuần do những hạn chế áp đặt để hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Trong hai tháng qua mỗi bảo tàng trong khu vực du lịch đã mất tới 80% thu nhập vì Covid-19. Thậm chí đối với các bảo tàng nằm trong thủ đô, thiệt hại còn lớn hơn.

Trước đó, Tổng Giám đốc Phòng trưng bày Tretyakov ở Nga Zelfira Tregulova thông báo trong thời gian đóng cửa ba tháng do Covid-19, cơ sở này đã mất khoảng 2,7 triệu euro. Trong khi đó Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin cũng đang mất khoảng 25.000 USD mỗi ngày.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/cac-bao-tang-lon-o-chau-au-thiet-hai-600000-euro-moi-tuan-do-dich-covid19-176085.html