Các bạn trẻ Việt Nam, Hà Lan và Đông Nam Á thảo luận về phát triển đô thị bền vững

Với chủ đề 'Phát triển đô thị bền vững', 30 sinh viên và tài năng trẻ đến từ nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, tiếp thị, sinh học, xã hội học… của Việt Nam, Hà Lan và khu vực Đông Nam Á sẽ tham gia thảo luận tại Orange ASEAN Factory.

Ông Carel Richter, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu khởi động Orange ASEAN Factory 2019. Ảnh: T.H

Ông Carel Richter, Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu khởi động Orange ASEAN Factory 2019. Ảnh: T.H

Đây là lần đầu tiên Orange ASEAN Factory được tổ chức tại Việt Nam và là mùa thứ 6 chương trình diễn ra theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao Hà Lan nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về phát triển bền vững cho giới trẻ. Đồng thời, Orange ASEAN Factory cũng là cơ hội để các sinh viên, doanh nhân và chuyên gia trẻ tài năng học cách sử dụng các kỹ năng kinh doanh, tư duy giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội, từ đó mang lại giá trị trực tiếp cho khách hàng.

Ông Carel Richter, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Orange ASEAN Factory sẽ là cơ hội giúp thế hệ trẻ của Việt Nam, Hà Lan và khu vực Đông Nam Á tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức phát triển bền vững. Những tài năng trẻ này cùng nhau phát triển các giải pháp sáng tạo như xử lý rác thải, nhựa và các vấn đề khác”.

Trong đó, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề quan tâm và là thách thức số 1 cho giới trẻ hành động. Theo The Asian Post, Việt Nam hiện là quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều thứ tư trên thế giới, hàng năm lên tới 1,88 triệu tấn. "Vì một thế giới bền vững, chúng ta cần chuyển đổi từ nền kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn", ông Frans van Houten, CEO của Philips, đưa ra hướng giải quyết vấn đề.

Ông phân tích, trong nền kinh tế tuyến tính truyền thống, sản phẩm và những phần còn lại của sản phẩm thường bị vứt bỏ sau tiêu thụ. Tuy vậy trong mô hình kinh tế tuần hoàn, chúng sẽ được "hồi sinh" và một lần nữa đưa vào chuỗi cung ứng. Điều này sẽ giải quyết được các vấn đề môi trường và rủi ro khan hiếm nguồn lực trong tương lai.

Một hướng đi khác cũng thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp là thực hiện các hoạt động nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh và bảo vệ môi trường. Đây cũng là một nhân tố không thể thiếu để các đô thị có thể phát triển bền vững.

Orange ASEAN Factory diễn ra từ ngày 1 - 19/4/2019 tại TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, người tham gia được chia thành 6 nhóm để làm việc và thảo luận về các vấn đề phát triển bền vững thực tế, đồng thời đưa ra giải pháp cho những thách thức bền vững ở Việt Nam nói riêng và trong khu vực nói chung.

Các chuyên gia, nhà tư vấn phát triển bền vững sẽ đồng hành và hướng dẫn người tham gia đề xuất giải pháp phù hợp. Một số chủ đề sẽ được thảo luận là vệ sinh học đường, xử lý rác thải, nuôi cá bè bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long, các giải pháp cho kinh tế tuần hoàn…

Hải Yên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/cac-ban-tre-viet-nam-ha-lan-va-dong-nam-a-thao-luan-ve-phat-trien-do-thi-ben-vung-20190403202224821.htm