'Các bác sĩ, y tá Việt Nam thật phi thường!'

Ngày 30-3 có lẽ là ngày mang dấu ấn đặc biệt đối với những 'chiến sĩ' áo trắng đang chiến đấu với đại dịch Covid-19 khi 30 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (27 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Đây là ngày có đông bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nhất từ đầu mùa dịch tới nay.

27 bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được tuyên bố khỏi bệnh gồm 19 người Việt Nam và 8 người nước ngoài. Tràng pháo tay là món quà đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gửi tặng 27 bệnh nhân đã hoàn thành liệu trình điều trị và đã khỏe mạnh.

Bà Shan, quốc tịch Iceland, trong niềm vui khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: VIỆT HÙNG

Bà Shan, quốc tịch Iceland, trong niềm vui khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: VIỆT HÙNG

Bà Shan, 67 tuổi (bệnh nhân số 24) đi cùng 2 người bạn nữa, nở nụ cười thật hạnh phúc. Bà Shan là du khách người Ireland, đến Việt Nam từ Anh trên chuyến bay VN0054 ngày 2-3. Chồng bà-một trong ba bệnh nhân nặng-vẫn đang tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Không nén được xúc động, bà Shan chia sẻ trong nước mắt: “Vì tôi cũng từng là một y tá nên tôi biết mình có thể chết vì bệnh này. Các bác sĩ, y tá Việt Nam thật phi thường! Bác sĩ Kiên, bác sĩ Thắng và các bác sĩ, y tá khác đều là những người tuyệt vời, đã cứu rất nhiều người. Tôi không biết nói cảm ơn thế nào cho đủ. Chồng tôi vẫn rất yếu và đang cần chăm sóc đặc biệt. Nhưng tôi tin các bác sĩ Việt Nam sẽ giúp ông ấy tốt hơn”.

Chung niềm vui với các bệnh nhân, bác sĩ Trần Văn Giang, phụ trách Khoa virus ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chia sẻ: Khi biết nhiễm virus SARS-CoV-2, phần lớn bệnh nhân rất lo lắng nên trong quá trình điều trị, các bác sĩ và y tá thường phải rất chú ý đến công tác tư tưởng, động viên để bệnh nhân vững tâm. Còn bác sĩ Phương Mai tâm sự: "Cuộc đời làm nghề y, không có gì vui sướng hơn khi bệnh nhân khỏi bệnh, nhất là giữa đợt dịch nặng nề như thế này. Thế giới đang run sợ, nhưng chúng tôi vẫn đứng vững ở đây để điều trị cho các bệnh nhân”.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đều có ít nhất từ 2 đến 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo quy định. Các bệnh nhân này sau khi khỏi bệnh vẫn tiếp tục được theo dõi sức khỏe trong 14 ngày nữa để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

DIỆP CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/cac-bac-si-y-ta-viet-nam-that-phi-thuong-613841