Các anh về làng xóm đổi thay

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, những năm qua, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) thực hiện hiệu quả các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận (CTDV), để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trời đã nhá nhem tối, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) vẫn cùng cán bộ, nhân dân xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đổ nốt những mẻ bê tông cuối cùng, hoàn thành hơn 300m mương thoát nước tại thôn Tân Thành. Dù thấm mệt nhưng ai cũng vui vì đã làm được những công việc ý nghĩa, góp phần làm giảm bớt những khó khăn của địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 và nhân dân thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam nạo vét mương thoát nước.

Đại úy Nguyễn An Ninh, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, chia sẻ: "Thời gian làm CTDV đợt này là 15 ngày, trong khi địa phương có rất nhiều việc cần làm nên chúng tôi quyết tâm làm xong đoạn mương này để ngày mai làm việc khác". Còn ông Nguyễn Đình Vin, Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam phấn khởi cho biết: “Từ hôm bộ đội về, người dân làng trên, xóm dưới rất phấn khởi. Các anh không chỉ tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn không quản ngại khó khăn, giúp tu sửa đường, làm mương thoát nước, san lấp mặt bằng, tổng dọn vệ sinh...".

Tiếp nối hành trình, đơn vị hành quân về giúp dân xã vùng giáo Thạch Điền (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Mặc dù thời tiết "đỏng đảnh" lúc nắng lúc mưa, nhưng bộ đội và nhân dân địa phương vẫn tích cực khơi thông, kiên cố hóa con mương thoát nước... Xế chiều, những đoạn mương cuối cùng sắp hoàn tất; bưng rổ khoai mới luộc nóng hổi ra tận nơi thi công, ông Nguyễn Văn Nhật, giáo dân thôn Nam Lĩnh giọng vui vẻ: "Mương cũng gần xong, các con nghỉ tay ăn củ khoai đã. Cây nhà lá vườn, nhưng là tình cảm của bà con".

Với nỗ lực, quyết tâm cao và tình cảm, trách nhiệm dành cho nhân dân, trong 15 ngày, 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Cùng với đó, bộ đội còn giúp nhân dân khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khuôn viên trường học, trạm xá, UBND xã, nghĩa trang liệt sĩ; sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách neo đơn; làm mới và củng cố hơn 400m đường giao thông, 2km mương thoát nước; đổ bê tông sân nhà văn hóa, làm sân bóng chuyền... trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Cán bộ, chiến sĩ sư đoàn còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng người có công, hộ nghèo; giao lưu văn nghệ, thể thao với địa phương.

Theo Đại tá Dương Công Thuân, Phó chính ủy Sư đoàn 324, để có được những kết quả trên, ngay sau khi có hướng dẫn của trên về tổ chức hành quân dã ngoại làm CTDV năm 2018, sư đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát nắm tình hình địa bàn nơi đơn vị làm CTDV; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, xác định những công việc cần làm để tổ chức thực hiện có hiệu quả; thành lập Ban chỉ đạo và các tổ chuyên sâu để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động ở địa phương. Nhờ vậy, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cac-anh-ve-lang-xom-doi-thay-546960