Cá voi nặng hơn 10 tấn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Xác một con cá voi lớn dài khoảng 15 m, đường kính giữa thân khoảng 2 m, ước nặng hơn 10 tấn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị.

Chiều 6/11, thông tin từ Chi cục Thủy sản Quảng Trị cho hay, vào 6h sáng cùng ngày, ngư dân thôn Hà Tây, xã Triệu An, huyện Triệu Phong phát hiện xác một con cá lớn trôi dạt vào bờ biển ở nam Cửa Việt.

Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị - Ảnh: Tiền Phong

Nhận được tin báo của người dân, Chi cục Thủy sản tỉnh, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ và chính quyền địa phương đã đến hiện trường kiểm tra, cho thấy, đây là loài cá voi, nhiều nơi gọi là cá Ông và ít khi trôi dạt bờ biển Quảng Trị.

Con cá voi có chiều dài khoảng 15m, nặng khoảng 10 tấn. Ở phần bụng của cá voi có màu trắng, thân trắng xám và có đường sọc màu sẫm. Phần đầu và đuôi của cá voi đang phân hủy, chứng tỏ cá đã chết trước đó vài ngày.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi thường che chở, phù hộ cho thuyền ghe hành nghề trên biển. Do đó, huyện Triệu Phong tích cực phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ người dân địa phương xử lý, chôn lấp xác cá voi ngay trong chiều 6/11 vừa đảm bảo yếu tố tín ngưỡng dân gian lẫn bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ca-voi-nang-hon-10-tan-troi-dat-vao-bo-bien-tinh-quang-tri-a250365.html