Cá voi khoảng 10 tấn dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Xác con cá voi này đang phân hủy mạnh, trôi dạt vào bờ biển. Rất đông người dân đã kéo đến xem và tìm cách đưa xác cá lên bờ để làm lễ chôn cất.

Chiều 28-2, ngư dân đi ra bãi biển bất ngờ phát hiện xác con cá voi đang trôi dạt vào đoạn bờ biển thôn Song Long, xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ngay sau đó, rất đông người dân kéo ra bãi biển để tận mắt xem xác con cá voi “khủng” và thắp hương.

Xác con cá voi dạt vào bờ biển huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Xác con cá voi dạt vào bờ biển huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Con cá này dài khoảng 13 m, nặng khoảng 10 tấn. Xác đang trương phình, phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.

Các ngư dân cùng chính quyền địa phương đã cố gắng đưa xác con cá voi lên bờ để tổ chức lễ chôn cất. Tuy nhiên, do trọng lượng xác cá voi quá lớn nên phải huy động thêm máy cẩu để kéo xác cá lên.

Rất đông người dân kéo ra bãi biển xem xác cá voi.

Tối 28-2, chính quyền địa phương đang huy động thêm máy cẩu loại lớn để cẩu đưa xác cá đến khu vực Lăng mộ Bà Cá (xã Cương Gián) để tổ chức lễ an táng theo phong tục ngư dân địa phương và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ca-voi-khoang-10-tan-dat-vao-bo-bien-ha-tinh-893082.html