Cá voi hoa tiêu chết dạt bờ New Zealand, rùa chết cóng ở Massachusetts

Có đến 145 con cá voi hoa tiêu đã chết sau khi dạt hàng loạt vào một hòn đảo hẻo lánh New Zealand vào cuối tuần qua, trong khi gần 200 con rùa biển chết cóng ở bờ Đông nước Mỹ.

Cảnh cá voi dạt bờ hàng loạt ở New Zealand - Ảnh: Chụp từ clip TVNZ

Cơ quan Bảo tồn New Zeland (DOC) hôm 26.11 cho hay hai nhóm cá voi hoa tiêu đã bị dạt vào đảo Stewart, cách Đảo Nam của nước này khoảng 20 km về phía nam.

Phân nửa số này đã chết khi được giới hữu trách phát hiện, theo Reuters.

[VIDEO] Bất ngờ 145 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở New Zealand

Giám đốc Chiến dịch của DOC Ren Leppens cho hay nỗ lực đưa số cá voi còn lại ra biển đã được nhanh chóng tiến hành vì chúng quá yếu.

“Đáng buồn là khả năng đưa được chúng ra ngoài và nổi được đặc biệt thấp”, ông Leppens cho biết.

Trung bình DOC xử lý 85 vụ động vật biển dạt bờ trong một năm.

Trong một diễn biến khác, những nhà cứu hộ Mỹ đã tìm được gần 190 rùa biển trong tình trạng đông cứng ở dọc bờ bang Massachusetts (Mỹ) vào cuối tuần qua, sau khi nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống trong đêm, tờ The Boston Globe.

Đài NBC News dẫn lời ông Bob Prescott, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Mass Audubon, cho hay thời tiết quá lạnh đối với loài rùa và chúng nhanh chóng bị đông thành đá vì kích thước nhỏ bé.

Phi Yến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ca-voi-hoa-tieu-chet-dat-bo-new-zealand-rua-chet-cong-o-massachusetts-1027269.html