Cá voi gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Một người dân ở Hà Tĩnh trong lúc ra biển để đánh cá đã phát hiện xác con cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển.

Xác cá voi nặng gần 1 tấn trôi dạt vào bờ biển tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh Tân Kỳ

Sáng nay, 10.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết chính quyền xã đang phối hợp với người dân tiến hành chôn cất con cá voi (còn gọi cá ông) trôi dạt vào bờ biển, theo phong tục của địa phương.

“Theo tín ngưỡng của người dân từ xưa đến nay, cá voi là một người bạn đồng hành với ngư dân khi đánh bắt trên biển. Khi cá voi chết trôi dạt vào bờ biển, người dân địa phương sẽ tổ chức an táng cá voi rất chu đáo”, ông Anh nói.

Người dân tiến hành chôn cất cá voi theo phong tục của địa phương - Ảnh Tân Kỳ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, một người dân trong xã khi ra biển đánh cá thì phát hiện con cá voi nói trên đã chết, trôi dạt vào bờ biển. Người dân cho biết con cá voi này dài khoảng 4 m, nặng gần 1 tấn và chết khoảng 3 - 4 ngày trước.

Ngay sau khi phát hiện cá voi chết, người dân đã báo chính quyền địa phương để tiến hành chôn cất theo phong tục của địa phương.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/ca-voi-gan-1-tan-troi-dat-vao-bo-bien-ha-tinh-1091188.html