Cá voi chết liên tiếp dạt vào bờ sông ở Anh

Một con cá voi mũi nhọn dài khoảng 2,4 m được phát hiện chết dạt vào bờ sông Thames tối 29/11.

Theo Guardian, tàu tuần tra của cảng London đã tìm thấy con cá voi ở khu vực dưới cầu Battersea nhưng chưa rõ làm thế nào nó đến đó và tại sao nó chết.

Hiệp hội Động vật học London (ZSL) đang khám nghiệm tử thi con cá voi để tìm ra nguyên nhân cái chết.

Theo Rob Deaville, người phụ trách dự án điều tra về cá voi mắc cạn của ZSL, đây là con cá voi mắc cạn thứ 27 dạt vào Anh trong năm nay.

Nó cũng là con cá voi thứ ba mắc cạn chết ở sông Thames trong vòng 2 tháng qua. Trước đó, một con cá voi lưng gù và một con cá voi sei có nguy cơ tuyệt chủng đã dạt vào bờ hồi tháng 10.

Một con cá voi mũi nhọn được phát hiện chết dạt vào bờ sông Thames tối 29/11. Ảnh: Guardian.

Một con cá voi mũi nhọn được phát hiện chết dạt vào bờ sông Thames tối 29/11. Ảnh: Guardian.

Ông Deaville nói rằng còn quá sớm để kết luận lý do con cá voi chết. Nhưng hiệp hội này không loại trừ các nguyên nhân không tự nhiên như cá voi va chạm với tàu hoặc bị thương do thiết bị câu, bên cạnh các nguyên nhân tự nhiên khác.

Cá voi mũi nhọn còn gọi là cá voi minke, có thể nặng tới 10 tấn và là loài cá voi phổ biến nhất ở vùng biển Anh.

Nơi đây nổi tiếng là khu vực tập trung nhiều loài cá voi nhất châu Âu với 22 loài, chiếm 1 phần 4 số loài cá voi trên thế giới.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ca-voi-chet-lien-tiep-dat-vao-bo-song-o-anh-post1019755.html