Cà vạt bolo - mẫu phụ kiện cho nam giới hot nhất hiện nay

Nếu cảm thấy nhàm chán với phụ kiện truyền thống, tại sao bạn không thử thay đổi phong cách cùng cà vạt bolo?

Các chàng trai cần lên đồ thế nào khi đi chơi Noel? Ngoài trang phục màu đỏ, phái mạnh có thể diện các items trung tính và khéo léo kết hợp thêm phụ kiện để xuống phố cùng bạn bè vào ngày Giáng sinh.

Cà vạt bolo - món phụ kiện thời trang kinh điển được nhiều sao nam nổi tiếng đồng loạt diện như Nick Jonas, Quavo, Dylan Sprouse. Ảnh: pagesix.

Cà vạt bolo - món phụ kiện thời trang kinh điển được nhiều sao nam nổi tiếng đồng loạt diện như Nick Jonas, Quavo, Dylan Sprouse. Ảnh: pagesix.

Cà vạt bolo hay còn gọi là cà vạt dây là phụ kiện quen thuộc của giới cao bồi viễn Tây, xuất hiện vào những năm 40 của thế kỷ trước. Cà vạt bolo mang tinh thần hoang dã và mạnh mẽ. Cà vạt bolo truyền thống làm từ dây thừng, dây da bện… kết hợp mặt kim loại sử dụng bằng cách kéo trượt. Ảnh: oklahoman, @citybythelakejewelry.

Theo sự phát triển của dòng chảy thời trang, cà vạt bolo xuất hiện nhiều biến thể khác nhau, đảm bảo tính thẩm mỹ cao và xứng đáng có mặt trong tủ quần áo của các quý ông. Từ mặt kim loại truyền thống, cà vạt bolo ngày nay được chế tác hiện đại hơn với mặt khảm đá quý, kim loại quý tinh xảo. Ảnh: aliexpress.

Đây là món phụ kiện cổ điển nên tạo điểm nhấn độc đáo và mới lạ khi kết hợp cùng áo sơ mi, áo polo, suit… Ảnh: alicialucia.

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Quả cầu vàng 2020, Nick Jonas phối cà vạt bolo của nhà mốt Prada với áo sơ mi và áo vest 2 hàng khuy lịch lãm. Nam ca sĩ sinh năm 1992 mix kèm đồng hồ Bulgari chế tác từ kim cương 50 carat có giá gần 1 triệu USD. Ảnh: @nickjonas, autoevolution.

Góp mặt tại hàng ghề đầu show diễn thời trang nam Prada Thu Đông 2020, rapper da màu Quavo và diễn viên người Mỹ Dylan Sprouse đồng loạt diện cà vạt bolo đến từ nhà mốt Italy. Quavo kết hợp cà vạt bolo màu xám đậm với bộ suit màu nâu và đeo kính mát màu xanh chuối. Trong khi đó, Dylan Sprouse mix cà vạt bolo trắng cùng áo sơ mi có nhiều mảng màu thời thượng. Ảnh: @prada.

Cùng xuất hiện tại show diễn của Prada, vận động viên trượt ván Evan Mock và blogger người Tây Ban Nha diện cà vạt bolo kèm áo sơ mi, áo blazer và quần shorts cá tính. Cà vạt bolo Prada có giá 240 USD tại cửa hàng bán lẻ và website của hãng. Đây là mức giá khá đắt đỏ và kén người mua. Ảnh: pagesix.

Tài Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ca-vat-bolo-cho-nam-gioi-mon-phu-kien-se-tro-thanh-mot-nam-2020-post1036380.html