Cá vẫn tiếp tục chết, nổi trắng mặt Hồ Tây

Những ngày gần đây, tình trạng cá chết hàng loạt, trôi dạt ven hồ Tây, phía đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội) lại tiếp tục tái diễn. Theo người dân phản ánh, một số khu vực có mùi khó chịu kéo dài nhiều ngày qua.

Ven Hồ Tây sáng 23/11, nhiều khu vực xác cá chết nổi lềnh bềnh, phân hủy, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân nơi đây.

Tại khu vực ven hồ trên tuyến đường Trích Sài, Nguyễn Đình Thi... cá chết bị sóng đánh trôi dạt vào ven bờ, dồn vào góc. Cùng với lượng lớn cá đang phân hủy bốc mùi hôi thối, rất nhiều rác thải nhựa, rác thải sinh hoạt cũng trôi dạt vào bờ khiến môi trường bị ô nhiễm nặng.

Hàng loạt cá chết bị sóng đánh trôi dạt vào vệ hồ, dồn vào góc, nổi trắng và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Hàng loạt cá chết bị sóng đánh trôi dạt vào vệ hồ, dồn vào góc, nổi trắng và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh.

Tình trạng cá chết ở Hồ Tây diễn ra liên tục trong nhiều tháng qua.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tăng cường công nhân để dọn dẹp sạch mặt hồ.

Xác cá chết dạt vào sát bờ bốc mùi khó chịu.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đang nỗ lực cố gắng cùng các đơn vị liên quan xử lý tình trạng cá chết nhiều ngày ở hồ Tây.

“Chúng tôi đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục nhanh hiện tượng cá chết rải rác, trôi dạt ven hồ Tây. Bên cạnh đó, quận đã bố trí 2 ca nô và nhân công vớt cá giữa hồ. Việc sử dụng ca nô được kỳ vọng sẽ có thêm tác dụng sục khí tạo oxy. Ngoài ra, quận đã đôn đốc đơn vị vận hành tối đa công suất các máy sục khí trên hồ Tây”, ông Khuyến thông tin thêm.

"Trong thời gian tới, sau khi được Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT hướng dẫn, quận sẽ thực hiện đánh tỉa giảm mật độ cá trong hồ. Dự kiến, định kỳ 6 tháng, đơn vị chủ trì sẽ triển khai đánh tỉa tất cả cá rô phi, các loài xâm hại và các loài cá không thuộc loài quý hiếm cỡ lớn ra khỏi hồ. Cá được loại bỏ sẽ được xử lý, sử dụng theo quy định như làm thức ăn chăn nuôi, ủ làm phân bón…", ông Khuyến chia sẻ thêm.

"Tình trạng cá chết đã diễn ra nhiều ngày nay, chúng tôi liên tục phải ứng trực để dọn dẹp", một công nhân Xí nghiệp 1, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chia sẻ.

Cá chết chủ yếu là loại cá mè có trọng lượng khoảng gần 1kg.

Cá chết được vớt rồi cho vào bao tải đưa đi xử lý.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/ca-van-tiep-tuc-chet-noi-trang-mat-ho-tay-20221122231530589.htm