Cá tự nhiên chết bất thường dọc sông

Mấy ngày qua, nhiều loại cá tự nhiên, tôm, cua... chết la liệt bất thường trôi dạt vào bờ sông Mã, kéo dài hàng km về phía hạ lưu đoạn qua huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Người dân nghi ngờ cá chết do các nhà máy dọc sông xả thải.

Ngày 3-4, tin từ UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết huyện này đang vào cuộc ghi nhận hiện tượng cá chết bất thường trên sông Mã đoạn chảy qua địa bàn những ngày qua để thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cá chết.

Cá tự nhiên chết ngửa bụng dạt vào bờ dọc sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước

Cá tự nhiên chết ngửa bụng dạt vào bờ dọc sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước

Theo phản ánh của người dân ở thị trấn Cành Nàng, xã Thiết Ống, Thiết Kế, Ái Thượng, Điền Lư... bắt đầu từ sáng ngày 1-4, người dân thấy cá tự nhiên như cá lăng, cá ké, cá trôi, tôm... chết la liệt trôi dạt vào bờ sông Mã.

Thấy cá chết trôi dạt bờ, hàng chục người dân địa phương dùng thuyền máy mang dụng cụ ra vớt những con trọng lượng lớn đem bán hoặc chế biến làm thức ăn. "Trong ngày 1 và 2-4, cá chết rất nhiều, trong đó có nhiều con cá rất lớn nặng nhiều kg cũng ngửa bụng trôi dạt vào bờ"- một người dân cho biết.

Ngoài cá tự nhiên, cá lồng của nhiều gia đình nuôi dọc dông Mã cũng chết rất nhiều. Gia đình chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975, ngụ thị trấn Cành Nàng) có nuôi 3 lồng cá, sáng ngày 1-4, gia đình thấy cá có biểu hiện bất thường cứ ngoi lên mặt nước thở rồi sau đó ngửa bụng chết. "Cá gia đình nuôi đang bé, mới có 5 lạng tới 1 kg. Thấy cá như vậy, gia đình đã vớt lên thùng cho thở ôxy nhưng không cứu được, đành phải bán rẻ cho thương lái"- chị Hương nói.

Không chỉ gia đình chị Hương, những hộ nuôi cá lồng xuôi về phía hạ lưu sông Mã qua địa bàn huyện Bá Thước cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

Người dân địa phương nghi ngờ cá chết do các nhà máy thượng nguồn xả thải bởi trước đó nước sông đổi màu đen kịt, nổi bọt trắng. "Chắc chắn nhà máy sản xuất tăm đũa hoặc vàng mã nào đó ở phía trên đã xả trộm nước thải bẩn ra sông"- một hộ dân nhận định.

Nhiều người dân đi dọc sông Mã vớt cá chết

Ông Võ Minh Khoa, Phó chủ tịch huyện Bá Thước, cho biết huyện đang thành lập đoàn công tác ghi nhận tình hình cá chết và thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Khoa, sáng nay 2-4, trên địa bàn có mưa lớn, có thể cơ sở sản xuất nào đó đã lén xả nước thải ra sông. "Tình trạng ô nhiễm nước thải từ các nhà máy dọc bờ sông Mã ở huyện Quan Hóa và Bá Thước huyện đã từng phản ánh đến ngành tài nguyên nhiều lần song chưa được xử lý dứt điểm"- ông Khoa thông tin.

Ngày 16-3 vừa qua, gần 10 tấn cá lồng của người dân xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cũng ngửa bụng chết bất thường trên sông Chu. Huyện Thọ Xuân đã xuống ghi nhận, thống kê thiệt hại, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc lấy mẫu nước làm rõ nguyên nhân nhưng tới nay chưa có kết quả.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ca-tu-nhien-chet-bat-thuong-doc-song-20200403092750626.htm