Cả trăm tấn cá tự nhiên lẫn cá lồng bè chết đột ngột

Không chỉ cá lồng bè, rất nhiều loại cá nước ngọt tự nhiên trên sông Rào Cái và sông Nghèn chảy qua địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chết đột ngột, chưa rõ nguyên nhân.

Gần 100 tấn cá lồng bè chết trắng chỉ trong một đêm.

Tối 9/9, trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Văn Sáu - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thạch Hà cho hay, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra hiện tượng cá tự nhiên và cá lồng bè cùng chết đột ngột số lượng lớn như lần này.

Trước đó, khoảng 0h cùng ngày, người dân sống hai bên sông Rào Cái (chảy từ xã Tượng Sơn đến Thạch Đỉnh) và sông Nghèn phát hiện nhiều con cá tự nhiên chết nổi trên sông. Thậm chí ngay đầu nguồn sông Nghèn, nước ngọt hoàn toàn, có những con cá trắm nặng chừng 3kg chết phơi trắng bụng.

Người nuôi trồng xót xa nhìn tiền tỷ "không cánh mà bay".

Cùng lúc này, hàng chục hộ nuôi cá lồng bè ở xã Thạch Đỉnh và Thạch Sơn tá hóa không biết vì sao cá thở thoi thóp rồi chết nổi trắng lồng. Sự việc ngay lập tức được báo lên cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho hay, qua thống kê bước đầu, toàn xã có 56 hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Nghèn (địa phương quen gọi là sông Đò Điệm), với khoảng 230 ô lồng bị chết hàng loạt; sản lượng thiệt hại ước tính gần 100 tấn cá chẽm, cá hồng. Trọng lượng con nặng nhất hơn 5kg, nhỏ nhất hơn 1kg; ước thiệt hại ban đầu về kinh tế lên đến hàng chục tỷ đồng.

Còn ông Trương Văn Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Đỉnh thông tin, địa phương có 8 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Rào Cái bị chết hàng loạt; với tổng trọng lượng khoảng hơn 3 tấn; số cá này đã nuôi từ 1 - 3 năm.

Nhiều hộ thuê kho lạnh cấp đông cá chờ xác định nguyên nhân mới có hướng xử lý.

Ngay trong sáng 9/9, Sở TN-MT và Sở NN-PTNT đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu cá, mẫu nước xét nghiệm, phân tích và quan trắc môi trường để xác định, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, chỉ đạo các xã kiểm đếm, tổng hợp các hộ dân bị thiệt hại; hỗ trợ người dân liên hệ các chủ kho cấp đông trên địa bàn để đưa số cá nuôi bị chết này vào kho đông cất giữ, bảo quản, chờ kết luận xác định nguyên nhân cuối cùng từ phía cơ quan chức năng, sau đó mới có hướng xử lý, giải quyết cụ thể tiếp theo.

“Trong khi chờ kết luận nguyên nhân, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không được sử dụng cá chết làm thức ăn, không được bán, vứt cá chết ra ngoài môi trường… ”, ông Sáu nhấn mạnh.

THANH NGA

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ca-tram-tan-ca-tu-nhien-lan-ca-long-be-chet-dot-ngot-post249011.html