Cả trăm cảnh sát dập lửa trong khu chế xuất Tân Thuận

Đến gần 20 giờ, sau hơn 2 tiếng đồng hồ xảy ra vụ cháy, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực dập lửa tại một vụ cháy xảy ra trong khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 30-4, vụ cháy đã xảy ra tại một công ty nằm trong khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, ngọn lửa sau đó đã bùng phát rất lớn kèm theo rất nhiều tiếng nổ.

Khói nghi ngút cả cao hàng trăm mét. Ảnh: TS

Khói nghi ngút cả cao hàng trăm mét. Ảnh: TS

Theo ghi nhận của phóng viên, đứng cách xa hiện trưởng cả chục km vẫn thấykhói nghi ngút bốc cao trên bầu trời. Vụ cháy xảy ra ít phút thì đội chữa cháy KCX Tân Thuận, quận 7, Nhà Bè, PCCC TP.HCM và nhiều đơn vị liên quan khác đã điều động hàng chục xe chuyện dụng cùng cả trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa.

Toàn bộ KCX Tân Thuận sau đó cũng được phong tỏa, giám sát người vào nghiêm ngặt.

Lửa bùng phát kèm theo tiếng nổ khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TS

Nhiều đơn vị tham gia chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: TS

Được biết, vụ cháy xảy ra tại Công ty cổ phần CX Technology, chuyên sản xuất các thiết bị dập dùng cho ô tô, máy may công nghiệp. Do công ty chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gập nhiều khó khăn.

Vụ cháy khiến rất nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

TỰ SANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ca-tram-canh-sat-dap-lua-trong-khu-che-xuat-tan-thuan-909611.html