CA tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động thắm tình quân dân cùng đồng bào Khmer

Trong 2 ngày 14 và 15/9, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thắm đậm tình quân dân với các chức sắc, sư sãi, bà con đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Dolta năm 2020.

Ngày 15/9, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chủ trì buổi họp mặt các chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer, diễn tại chùa Sà Lôn (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn).

Đại tá Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi họp mặt các chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer.

Đại tá Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi họp mặt các chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Đinh Văn Nơi đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc các vị chức sắc, sư sãi, đồng bào phật tử Phật giáo Nam Tông Khmer hưởng Lễ Sen Dolta vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao tặng quà cho các chức sắc và bà con dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng thông báo một số kết quả về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các vị chức sắc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương, lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer và bà con nhân dân phum sóc trong thời gian tới.

Trao tặng 2 căn Nhà tình thương cho 2 hộ gia đình dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn.

Dịp này, Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 66 phần quà cho các vị chức sắc, sư sãi, 300 phần quà cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà tình thương cho 2 hộ gia đình đồng bào Khmer gặp khó khăn về nhà ở và thực hiện hỗ trợ cho nhân dân ấp Sà Lôn thi công một đoạn đường bê tông để đường vào phum sóc thêm khang trang. Tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

Hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh An Giang cùng bà con đồng bào Khmer gói bánh tét.

Ngày 14/9, cũng tại chùa Sà Lôn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện Tri Tôn, Hội Phụ nữ xã Lương Phi cùng bà con dân tộc Khmer tổ chức gói 600 đòn bánh tét để tặng cho các chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Tri Tôn cũng đã phối hợp với bà con đồng bào tổ chức lễ khởi công xây dựng, kết nối đoạn đường bằng bê tông tại ấp Sà Lôn (xã Lương Phi), có chiều dài khoảng 160m và chiều ngang 4,5m.

Khởi công xây dựng đoạn đường nông thôn vào phum sóc.

Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, gắn kết mối quan hệ giữa lực lượng Công an và đồng bào dân tộc. Góp phần xây dựng phum, sóc ngày càng khang trang, phát triển. Đồng thời động viên bà con tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Trần Lĩnh - Hòa Trang - Quỳnh Như

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi-tu-thien/cong-an-tinh-an-giang-to-chuc-nhieu-hoat-dong-tham-tinh-quan-dan-cung-dong-bao-khmer-611843/