Ca thứ 3 ở Sài Gòn tử vong vì cúm A/H1N1

Người đàn ông béo phì nhiễm cúm A/H1N1 đã không qua khỏi sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ngày 26/6, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa bệnh Nhiệt đới, cho biết bệnh nhân (46 tuổi, ngụ Tân Bình) nhiễm cúm A/H1N1 đã tử vong vào ngày 24/6.

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, viêm họng, sổ mũi khi chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển nặng. Người đàn ông bị viêm phổi, suy hô hấp nặng phải thở máy. Do tình trạng sức khỏe không cải thiện tiên lượng khó qua khỏi, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà.

Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, đang điều trị cho 7 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Ảnh: Phan Nhơn

Theo bác sĩ Hùng, bệnh nhân bị cúm A/H1N1 trên nền bệnh béo phì nên làm cho bệnh cảnh diễn biến phức tạp khó điều trị.

Hiện, trong số 7 bệnh nhân cúm A/H1N1 có 5 ca bệnh nặng, 3 ca phải thở máy. Họ đều mắc các bệnh lý nghiêm trọng khiến cúm diễn tiến nặng hơn.

Trước đó, đầu tháng 6, cúm A/H1N1 lan rộng ở Bệnh viện Từ Dũ khiến 80 người phải cách ly. Bệnh viện phải lấy mẫu xét nghiệm, đề ra các phương pháp ngăn dịch lan rộng, phải hoãn lịch mổ 4 ngày để khử khuẩn. Ngày 8/6 một bệnh nhân nữ đã tử vong vì cúm A/H1N1 khi đang chuyển cấp cứu từ Bệnh viện Thủ Đức đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Phan Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-thu-3-o-sai-gon-tu-vong-vi-cum-ah1n1-post855010.html