Cả thôn 600 nhân khẩu 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' sau khi 1 người về từ tâm dịch bị sốt

Huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Đông Kiệu (xã Cẩm Lý) với gần 600 nhân khẩu do có người về từ vùng dịch Hải Dương.

Ngày 1-2, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Đông Kiệu, xã Cẩm Lý từ 0 giờ ngày 1-2 để chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều chốt kiểm soát, chốt chặt các lối ra vào thôn để hạn chế tối đa người qua lại.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Cẩm Lý, Lục Nam - Ảnh: Minh Thu

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Cẩm Lý, Lục Nam - Ảnh: Minh Thu

Thôn Đông Kiệu có 130 hộ với gần 600 nhân khẩu, thôn này có 1 công dân về từ TP Chí Linh (Hải Dương), sau đó có biểu hiện sốt, mệt nên lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho công dân này cùng 2 người thân.

Trong sáng 1-2, kết quả xét nghiệm lần 1 của người thân công dân kể trên đều âm tính, còn công dân nghi nhiễm chưa có kết quả, được chuyển đi cách ly tập trung để theo dõi.

Các chốt kiểm soát đã được thiết lập với tinh thần "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Trong hôm nay, căn cứ tình hình dịch bệnh, chính quyền địa phương sẽ có động thái thích hợp.

Đến ngày 1-2, toàn tỉnh Bắc Giang có 3.279 người có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh của tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Trong đó có 266 trường hợp F1; 2.134 trường hợp F2; 879 trường hợp F3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 2.188 người, trong đó có 2.079 người đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả.

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ca-thon-600-nhan-khau-noi-bat-xuat-ngoai-bat-nhap-sau-khi-1-nguoi-ve-tu-tam-dich-bi-sot-20210201122504792.htm