Cá thể bò tót chết trong rừng có thể do bị ô tô tông

(ĐN) - Ngày 27-11, ông Lê Việt Dũng, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong lúc tuần tra, kiểm soát, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện xác một con bò tót tại tiểu khu 147, Khu bảo tồn Thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu).

Cá thể bò tót đực nặng khoảng 700kg bị chết trong rừng Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (Nguồn: Internet)

Đây là con bò đực, nặng khoảng 700kg đã chết khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện, một số bộ phận đã bị hoại tử. Công an tỉnh Đồng Nai ngay sau đó đã tiếp cận hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bò tót hoang dã.

Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể bò tót bị ô tô tông cách đây 3 tháng. Sau khi bị thương, bò tót có thể đã yếu dần và chết trong rừng, vì khi mổ khám nghiệm, nội tạng bò tót bị hư hại nhiều, phổi dập nát.

Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh cho phép giữ lại xương và các bộ phận khác của cá thể bò tót để làm tiêu bản nghiên cứu khoa học. Được biết, tại Đồng Nai hiện có hàng trăm cá thể bò tót sống theo từng đàn.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/ca-the-bo-tot-chet-trong-rung-co-the-do-bi-o-to-tong-2921903/