Cá sông Đà gắn tem truy xuất nguồn gốc tại hội chợ nông sản

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới dự và cắt băng khai mạc tuần lễ cây ăn quả có múi và nông, thủy sản an toàn, chất lượng tỉnh Hòa Bình 2019.

Sáng 14/11, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự buổi khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi và nông, thủy sản an toàn, chất lượng tỉnh Hòa Bình 2019.

Sáng 14/11, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự buổi khai mạc Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cây ăn quả có múi và nông, thủy sản an toàn, chất lượng tỉnh Hòa Bình 2019.

Sự kiện năm nay thu hút 18 doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Hòa Bình với 22 gian hàng trưng bày giới thiệu các mặt hàng đặc sản chất lượng, đầy đủ tem truy xuất nguồn gốc như: Cam Cao Phong, bưởi đỏ, bưởi da xanh, cá sông Đà.....

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cắt băng khai mạc. Chương trình do Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình và Siêu thị Big C Thăng Long tổ chức.

Phó thủ tướng cùng các đại biểu sau đó đã đi tham quan một số gian hàng tiêu biểu.

Tất cả sản phẩm đều được xây dựng theo chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây được coi là giải pháp trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những sản phẩm rau củ quả truyền thống, một số mặt hàng nông nghiệp có giá trị cao như các loại cá sông Đà (cá Chiên, cá Lăng, cá Tầm, cá Trắm đen...) thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Tem truy xuất nguồn gốc được đính trên vây cá giúp người mua yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Các sản phẩm được trưng bày tại đây đều đang được bán với giá ưu đãi nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Chương trình kéo dài từ ngày 14/11 đến ngày 18/11.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ca-song-da-gan-tem-truy-xuat-nguon-goc-tai-hoi-cho-nong-san-post1013041.html