Ca sĩ Xuân Nghi: 'Tôi khóc rất nhiều khi sự nghiệp ca hát bế tắc'

Nữ á quân The Voice mùa đầu tiên cho biết, bản thân đã bị stress và khóc một mình rất nhiều khi sự nghiệp ca hát không thành công như mong đợi.

Xuân Nghi bên cạnh Mr Đàm sau khi kết thúc cuộc thi Giọng Hát Việt mùa đầu tiên

Xuân Nghi bên cạnh Mr Đàm sau khi kết thúc cuộc thi Giọng Hát Việt mùa đầu tiên

- Từng là á quân Giọng Hát Việt mùa đầu tiên và được kỳ vọng sẽ tiến xa trong nghề khi sở hữu giọng hát “khủng” nhưng cho đến nay sự nghiệp của chị khá lận đận?

- Tôi nghĩ, mỗi người đều sẽ có những giai đoạn thuận lợi và khó khăn xen kẽ trong cuộc đời của mình. Có thể mọi người nghĩ đó là sự lận đận nhưng với tôi đó luôn là sự thử thách. Tôi chưa thể thành công thời điểm này nhưng không có nghĩa là sau này tôi sẽ thất bại tiếp. Càng thử thách nhiều, tôi thấy cuộc sống mình có nhiều ý nghĩa, động lực hơn.

- Kết thúc đêm thi năm đó và được sự hậu thuẫn của Mr Đàm, chị có từng nghĩ sự nghiệp mình lại khó khăn vậy không?

- Với thành quả là á quân của cuộc thi, tôi cảm thấy khá choáng ngợp, đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi. Nhưng khi ấy tôi còn quá trẻ vẫn chưa biết phải định hướng hay hình dung mình sẽ phải làm gì tiếp tục nên cứ loay hoay với nghề. Càng bước vào nghệ thuật tôi mới thấy nó không hề đơn giản như tôi vẫn thường nghĩ.

Anh Hưng sau cuộc thi vẫn hỗ trợ tôi rất nhiều và cả thời điểm bây giờ anh cũng nhắn cho tôi: “Có gì cứ nhắn cho sư phụ, đừng ngại”. Có thể bề ngoài mọi người không nhìn thấy nhưng thực ra sự giúp đỡ của anh Hưng dành cho tôi rất lớn. Tôi biết công việc của anh Hưng cũng rất bận nên mình cũng không thể dựa dẫm vào anh mãi được. Muốn tiến xa tôi cần phải tự lập, trưởng thành và học hỏi nhiều hơn. Nếu khi nào cần tư vấn thì chắc chắn người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là anh Hưng.

- Đã rất nhiều ca sĩ cũng bước ra từ cuộc thi đó và có những thành công, chỗ đứng trong showbiz. Chị có cảm thấy chạnh lòng không?

- Chạnh lòng tất nhiên là có, tôi từng khóc một mình, bị stress và trải qua những cảm xúc rất tồi tệ khi sự nghiệp bế tắc. Nhưng rồi khó khăn nào mình cũng phải đương đầu nên tôi suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn. Tôi luôn tin vào chữ “duyên”, mọi người đều sẽ có một thời điểm phù hợp cho mình, chỉ cần mình tiếp tục kiên trì không bỏ cuộc thành công cũng sẽ tới.

- Ở showbiz chứng kiến khá nhiều ca sĩ hát không thực sự hay nhưng họ vẫn nổi tiếng và đắt show nhờ những yếu tố khác nhau. Chị nhìn nhận thế nào về sự thành công của các đồng nghiệp?

- Tôi luôn quan niệm là ca sĩ phải biết hát còn diễn viên phải biết diễn, mọi thứ đều phải có nền móng thì mới chắc, đi đường dài được. Những trường hợp nổi tiếng không dựa trên nền tảng năng lực tôi thấy nổi tiếng đều đi kèm tai tiếng và chắc chắn không bền. Tuy nhiên mỗi người có một lựa chọn, một con đường riêng, thành công hay bất bại cuối cùng vẫn là do cá nhân mỗi người đón nhận.

Nữ ca sĩ có cuộc lột xác ngoạn mục sau khi phẫu thuật và tích cực giảm cân

- Được biết chị cũng từng có thời gian trầm cảm và tự ti về ngoại hình nên mới có một cuộc đại phẫu để thay đổi hình ảnh?

- Đúng vậy, tôi đã trải qua một giai đoạn rất tự ti vào bản thân, vào giữa năm 2017 tôi đã đưa ra một quyết định rất táo bạo với mong muốn làm cho xinh đẹp hơn để phát triển sự nghiệp. Ban đầu gia đình cũng phản đối nhưng sau đó mọi người cũng hiểu và đều ủng hộ quyết định của tôi.

Trước khi chính thức làm, tôi cũng được một vài nơi ngỏ lời tài trợ nhưng tôi không đồng ý vì tôi rất sợ đau. Nhưng sau đó có lời mời sang Hàn Quốc để phẫu thuật tôi đã suy nghĩ trong khoảng một tuần và quyết định khá nhanh. Thay vì đắn đó mãi, tôi muốn mình vượt qua nỗi sợ của chính mình. Hơn nữa, ai cũng biết Hàn Quốc công nghệ của họ rất phát triển nên tôi cũng tự tin hơn để làm phẫu thuật.

- Sau thay đổi đó cuộc sống, công việc của chị thế nào?

- Sau thay đổi mọi người cũng chú ý đến tôi nhiều hơn, nhờ đó giúp tôi tiếp cận được thêm được nhiều công việc và cơ hội khác trong nghệ thuật.

- Có một giọng hát tốt, có tố chất trên sân khấu, ngoại hình cũng có bước chuyển lớn. Vậy theo chị, mình còn thiếu yếu tố gì để thành công?

- Có thể do tính cách của tôi khá cứng rắn, là con gái nhưng mà tôi lại “men” quá nên nhiều khi làm việc cũng gặp nhiều khó khăn vì cách cư xử. Tôi cũng đang dần dần hoàn thiện tính cách để bản thân cư xử cho phù hợp.

Thêm một điều nữa tôi nghĩ đó là kinh tế, vấn đề này hầu hết ai cũng gặp phải. Trước đây tôi cũng có giai đoạn bế tắc vì kinh tế, những lúc ít show thu nhập không ổn định tôi buồn lắm. Bây giờ tôi đỡ hơn nhiều, tuy mình không quá giàu có hay dư dả nhưng nếu biết cách chi tiêu tiết kiệm thì cuộc sống vẫn thoải mái và có thể tái đầu tư làm sản phẩm.

- Nhiều ý kiến cho rằng, làm nghệ thuật ngoài tài năng đôi khi người nghệ sĩ cũng cần phải biết chiêu trò mới thành công được. Quan điểm của chị thì sao?

- Như tôi đã chia sẻ, mỗi người có một quan điểm về nghề nghiệp riêng. Bản thân mình, tôi thấy trước đây mình cái gì cũng khá nhút nhát, đụng đâu cũng sợ, đến nay điểm yếu này tôi cũng đã khắc phục được.

Nhiều năm vào nghề, có thể vị trí của tôi không bằng người khác nhưng tôi bằng lòng với những gì mình đang có được. Tôi thấy mình ngày càng tiến bộ hơn về chuyên môn, tính cách và mọi thứ.

Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bon chen hay phải tranh giành với ai cả. Vì thế vấn đề chiêu trò, tôi nghĩ nó không hợp với cá tính của mình nên cũng không muốn nghĩ đến.

Lê Xuân Nghi xuất hiện trong buổi ra mắt cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát

- Được biết chị vừa tham gia cuộc thi Hãy Nghe Tôi Hát, lý do gì chị nhận lời khi đây là sân chơi chủ yếu hát ở dòng nhạc bolero, nhạc trữ tình mà chị lại đang hát nhạc Pop, Dance?

- Tôi biết, nhiều khán giả cũng nghĩ tôi không thể hát được bolero, nhạc tình vì vậy cũng khá tò mò, bản thân tôi cũng muốn thử thách bản thân ở một dòng nhạc khác nên quyết định tham gia. Cũng khá lâu rồi tôi cũng không xuất hiện nhiều trên tivi, tôi thấy đây cũng là dịp để mình gặp gỡ khán giả và để họ nhìn thấy một mình ảnh Xuân Nghi khác xưa như thế nào.

- Vậy chắc hẳn chị gặp rất nhiều khó khăn ở sân chơi này?

- Khó khăn thì nhiều lắm, đầu tiên là đối thủ của tôi đều quá mạnh, họ đều là những ca sĩ có kinh nghiệm và hát cực tốt nhạc xưa lẫn bolero, còn tôi lại chuyên hát nhạc ballad, nhạc dance. Nhưng tôi nghĩ mình cũng có chút lợi thế, bởi vì tôi là người miền Tây, dù không hát chuyên dòng nhạc bolero những cũng có chút “máu nhạc” trong người. Nếu để biết rõ nhất, tôi nghĩ chương trình phát sóng, khán giả sẽ có cảm nhận rõ hơn.

- Nhiều nghệ sĩ hiện nay coi gameshow cũng là một nghề để kiếm tiền và cũng là cơ hội để nâng tầng tên tuổi của bản thân nếu thành công. Quan điểm của chị thì sao?

Tôi cho rằng có những thứ mình càng tính toàn thì càng dễ hụt hẫng, tôi tham gia gameshow với tâm thế rất thoải mải. Tôi chỉ muốn thử thách khả năng bản thân và cố gắng thể hiện sao cho tốt nhất. Nếu may mắn được nâng tầm thì điều đó rất tuyệt vời, còn nếu không thành công cũng chẳng vấn đề gì. Một cuộc chơi cơ hội luôn dành cho tất cả mọi người, ai giỏi người đấy sẽ chiến thắng.

Ngoài Hãy Nghe Tôi Hát, trong năm nay tôi cũng tham gia một sân chơi khác và cuối tháng 3 sẽ lên sóng. Sau khi kết thúc cuộc thi này, tôi sẽ ra mắt một single và cố gắng hoàn tất một mini album những bài hát do chính tôi sáng tác.

Minh Anh (thực hiện)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ca-si-xuan-nghi-toi-khoc-rat-nhieu-khi-su-nghiep-ca-hat-be-tac-530483.html