Ca sĩ Việt tranh giải MTV EMA: Lùm xùm không hồi kết

Trước Đàm Vĩnh Hưng, Đông Nhi và Hồ Ngọc Hà cũng vướng phải nhiều tranh cãi khi tham gia bình chọn của MTV EMA.

Trong cuộc đua MTV EMA năm nay, Đàm Vĩnh Hưng trượt giải Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất). Ngày 14/11, quản lý của Đàm Vĩnh Hưng lên mạng xã hội tố ban tổ chức MTV Việt Nam vô trách nhiệm, lập lờ kết quả người chiến thắng.

MTV EMA đã tiến hành bình chọn ở Việt Nam nhiều năm, nhưng hầu như lần nào cũng xảy ra tranh cãi. Sau nhiều lần vướng lùm xùm về thể lệ, kết quả bình chọn, đặc biệt là trường hợp Đàm Vĩnh Hưng, MTV bị chỉ trích là mất uy tín, mang tính hữu nghị, chia giải.

Bất cập từ danh sách đề cử

Giữa tháng 8 là thời điểm công chúng chính thức bước vào vòng bình chọn ca sĩ Việt Nam để tìm ra đại diện tranh giải ở khu vực Đông Nam Á. Năm nay, danh sách đề cử được ban tổ chức (BTC) lựa chọn dựa trên lá đơn đăng ký từ các ca sĩ Việt cùng một số tiêu chí về số năm hoạt động, thành tích âm nhạc…

Một trong những tiêu chí đáng chú ý nhất chính là người nghệ sĩ phải có sản phẩm mới đạt tiếng vang trong 2 năm 2016-2017. Không khó để có thể điểm qua những ca sĩ có thành tích thực sự nổi bật trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, điều đáng nói, họ hoàn toàn vắng mặt trong danh sách đề cử và ngoài Hương Tràm, Vũ Cát Tường được đánh giá là phù hợp với tiêu chí, những gương mặt còn lại gây nhiều tranh cãi.

Hương Tràm nằm trong danh sách đề cử nhưng sau đó rút khỏi cuộc bình chọn.

Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên tập trung vào thể loại Bolero, tuy nổi bật với đối tượng người nghe của dòng nhạc này nhưng chưa thực sự phổ biến với khán giả đại chúng.

Tuấn Hưng năm qua hoạt động năng suất nhưng so với thời gian trước đó, những sản phẩm mới của anh chưa gây “tiếng vang” đúng như tiêu chí BTC đề ra.

Sự xuất hiện của Dương Triệu Vũ và Trịnh Thăng Bình càng gây nhiều thắc mắc. Cả 2 hoạt động mờ nhạt khiến họ khi có mặt trong danh sách đề cử đã vấp phải nhiều chỉ trích, chê bai.

Lý giải về việc để ca sĩ tự nộp đơn đăng ký thay vì lập danh sách đề cử dựa trên thành tích, MTV Việt Nam cho biết BTC muốn hướng đến sự công bằng và tạo điều kiện để tất cả ca sĩ có hội tham gia.

“Danh sách đề cử năm nay thể hiện sự quan tâm tới giải thưởng của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam, từ những gương mặt trẻ cho đến ghệ sĩ gạo cội, lão làng. Hơn nữa, các nghệ sĩ năm nay không chỉ theo đuổi một dòng nhạc Bolero mà họ là nghệ sĩ đa năng”, BTC giải thích.

Tuy nhiên phản hồi này không làm thỏa lòng khán giả. Nhiều khán giả nhận định việc nộp đơn đăng ký không thể vinh danh những cá nhân có thành tích nổi bật nhất.

Giải thưởng kết thúc nhưng tranh cãi kéo dài

Lễ trao giải MTV EMA đã diễn ra ngày 12/11 (giờ địa phương) tại London (Anh). Sự kiện năm nay quy tụ nhiều ngôi sao như Rita Ora, Eminem, Demi Lovato, Kesha, Shawn Mendes… Đàm Vĩnh Hưng là một trong số đó.

Tham gia lễ trao giải tầm cỡ quốc tế, giọng ca Say tình đầu tư lớn với 80 kg đồ được chuẩn bị. Nam ca sĩ tiết lộ anh phải tự lo liệu mọi chi phí gồm vé máy bay, ăn ở, trang phục… khi sang nước bạn.

Đáng tiếc, Đàm Vĩnh Hưng không thể xuất hiện trên thảm đỏ của lễ trao giải như anh thông báo trước đó vì lý do xảy ra tai nạn. Thậm chí, giải thưởng được công chúng kỳ vọng là Best Southeast Asia Act cũng thuộc về đại diện người Philippines James Reid.

Quản lý Đàm Vĩnh Hưng khẳng định ban tổ chức vô trách nhiệm và lập lờ kết quả.

Đại diện Việt Nam khẳng định không cay cú khi trượt giải nhưng tỏ ra bức xúc trước cách làm việc của MTV. Ngày 14/11, quản lý của anh là Lâm Thanh Kim chia sẻ câu chuyện hậu trường của cuộc bình chọn kéo dài nhiều tháng qua.

Theo Lâm Thành Kim, MTV Việt Nam không những nhầm lẫn thời gian bình chọn mà còn lập lờ kết quả và vô trách nhiệm với nghệ sĩ của mình.

“Từ trước khi bắt đầu vòng bình chọn Đông Nam Á, chúng tôi nhận được thông báo là cổng bình chọn sẽ đóng vào ngày 6/11 và kết quả cuối cùng sẽ có ngay sau đó", anh kể.

"Nhưng kể từ ngày 6/11, chúng tôi liên tục nhận được sự hẹn hò lấp lửng về văn bản xác nhận. MTV Việt Nam cũng thông báo Đàm Vĩnh Hưng đã dẫn đầu bình chọn sau khi đóng cổng”, Lâm Thành Kim cho biết.

“Ngay khi bước chân xuống sân bay London, điều chúng tôi nhận được là sự vô trách nhiệm của phía MTV Việt Nam. Mọi thứ trong kế hoạch làm việc đã gửi trước đó, không diễn ra như thỏa thuận. Chúng tôi luôn phải chờ đợi một cách bị động và hủy rất nhiều kế hoạch vì sự ‘mất tích bí ẩn’ liên tục của các thành viên trong ê-kíp”, anh bức xúc.

Trước đó, ngày 13/11, ngay khi đại diện Việt Nam trượt giải Đông Nam Á, BTC đã thừa nhận lỗi sai và lên tiếng xin lỗi công chúng. Cụ thể, MTV Việt Nam thông báo kết thúc bình chọn vào 6/11, thay vì thời gian thực là 11/11 khiến đại diện nước bạn có cơ hội vươn lên dẫn đầu.

5 năm tổ chức, 3 năm vướng tranh cãi

Tình đến 2017, MTV EMA đã có 5 lần tiến hành bình chọn ở Việt Nam, trừ năm đầu tiên với chiến thắng của Mỹ Tâm và năm thứ 3 với Sơn Tùng M-TP, các lần còn lại đều gây tranh cãi.

Trong đó, Đông Nhi là người chiến thắng vòng bình chọn Việt Nam và sau đó là Đông Nam Á vào năm 2016. Thời điểm đó, chiến thắng của giọng ca Bad Boy bị nghi gian lận bởi MTV bất ngờ rút ngắn thời gian bình chọn.

Thay vì công bố kết quả theo thời gian thông báo ban đầu là 22/2/2016, BTC lại đột ngột quyết định người thắng cuộc vào một ngày trước đó.

Đặc biệt, một bài viết được đăng tải trên trang MTV Châu Á dự đoán Đông Nhi là người chiến thắng càng khiến công chúng nghi ngờ tính minh bạch của giải thưởng. Năm 2014, khi Hồ Ngọc Hà là người chiến thắng, sau đó đại diện Việt Nam tranh giải Best World-Wide Act, tranh cãi tương tự cũng xảy ra.

Đông Nhi chiến thắng khu vực Đông Nam Á nhưng không có cơ hội lên sân khấu nhận giải.

Từ đầu cuộc bình chọn, Sơn Tùng, Đông Nhi luôn là người dẫn đầu. Tuy nhiên, sát ngày công bố kết quả, giọng ca Gửi người yêu cũ bất ngờ vươn lên với lượng bình chọn tăng nhanh đến đáng ngờ.

Thêm vào đó, việc MTV Thái Lan đăng tải danh sách 6 đề cử của vòng Đông Nam Á, trong đó có Hồ Ngọc Hà vào ngày 9/9, tức 6 ngày trước khi MTV Việt Nam công bố kết quả càng khiến công chúng nghi ngờ.

Trở lại trường hợp Đông Nhi, kể cả khi giành chiến thắng vòng Đông Nam Á và có cơ hội tham gia lễ trao giải tại Rotterdam (Hà Lan), nữ ca sĩ sinh năm 1988 cũng không thoát khỏi lùm xùm. Cô có mặt tại lễ trao giải nhưng không được xướng tên với tư cách người chiến thắng, thậm chí không xuất hiện trên thảm đỏ.

Người bực tức tố cáo MTV EMA coi thường ca sĩ Việt Nam, người cho rằng đây chỉ là một hạng mục nhỏ, không được coi trọng. Sau tất cả, giải thưởng đến với Đông Nhi không chỉ có niềm vui, niềm tự hào mà còn kéo theo vô số lùm xùm cùng những bình luận tiêu cực.

Tú Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ca-si-viet-tranh-giai-mtv-ema-lum-xum-khong-hoi-ket-post796209.html