Ca sĩ Trọng Hiếu có sản phẩm âm nhạc hợp tác quốc tế

Dự án 'Under The Same Sky' được quán quân 'Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015' thực hiện cùng 17 nghệ sĩ đến từ 13 quốc gia.

 Ca sĩ Trọng Hiếu là một Việt kiều Đức.

Ca sĩ Trọng Hiếu là một Việt kiều Đức.

Ca sĩ Trọng Hiếu đánh dấu tuổi 28 của mình với sản phẩm “Under The Same Sky” ( Bên nhau dưới bầu trời) như một dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng. Bài hát tiếng Anh do ca sĩ Trọng Hiếu tự sáng tác và được anh thu âm cùng 17 nghệ sĩ đến từ 13 quốc gia như Mỹ, Đức, Áo, Thụy Sỹ, Pháp, Ecuador, Columbia, Malaysia, Thái Lan…

Theo chia sẻ của ca sĩ Trọng Hiếu, thì ý tưởng quốc tế hóa sản phẩm bắt đầu từ quan hệ quen biết giữa anh với quán quân “Thần tượng âm nhạc Đức 2019” - Davin Herbruggen, sau đó tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của những nghệ sĩ khác.

Ca sĩ Trọng Hiếu sinh ra và lớn lên ở Đức, ngoài khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, anh cũng từng tham gia nhiều cuộc thi nhảy trên thế giới, nên không xa lạ với nhiều nhân vật giải trí ở châu Âu và Mỹ.

Ca sĩ Trọng Hiếu được đánh giá là một cá tính mới trong show biz Việt.

Với “Under The Same Sky”, ca sĩ Trọng Hiếu muốn gửi đi lời nhắc nhở chúng ta cùng sinh ra dưới một bầu trời, dù với màu da nào, giới tính nào, sinh sống ở bất kỳ đâu, hãy chung tay và đoàn kết xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Đặc biệt, hãy dành nhiều tình thương hơn nữa cho trẻ em, những người dễ tổn thương nhất trong xã hội. Trẻ em nào cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm, để có cơ hội học hành, có đủ thức ăn và có nước sạch mỗi ngày.

Sản phẩm “Under The Same Sky” của ca sĩ Trọng Hiếu được lựa chọn để tham gia dự án “Trái tim xanh” do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF thực hiện tại Việt Nam, nhằm chấm dứt bạo hành trẻ em và phụ nữ. Toàn bộ doanh thu của “Under The Same Sky” được quyên góp cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh.

Ca sĩ Trọng Hiếu từng đoạt quán quân “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015”, rồi giành tiếp quán quân “Sao đại chiến 2018”. Suốt 5 năm qua, ca sĩ Trọng Hiếu được xem là một cá tính mới trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Ca sĩ Trọng Hiếu cho rằng nhiều nghệ sĩ Việt đã đủ khả năng để vươn tầm quốc tế.

Tung ra “Under The Same Sky”, ca sĩ Trọng Hiếu tự tin chia sẻ: “Qua sản phẩm của mình, tôi muốn giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế về âm nhạc, về văn hóa, về vẻ đẹp của đất nước mình. Đồng thời, tôi cũng muốn cho nghệ sĩ quốc tế biết nghệ sĩ trẻ Việt rất tài năng, nhiều năng lượng và muốn vươn ra năm châu. Tôi cho rằng, càng ngày nghệ sĩ Việt càng tạo được dấu ấn với nghệ sĩ và khán giả quốc tế, từng bước ghi danh vào bản đồ âm nhạc thế giới”.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ca-si-trong-hieu-co-san-pham-am-nhac-hop-tac-quoc-te-d266679.html