'Ca sĩ' thích… bầu cua!

Hằng ngày, khi ánh đèn đường buông xuống, Đ.Q.H (2000, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và N.T.L (1999, trú thị trấn Lăng Cô, H. Phú Lộc, TT Huế) và một số thanh niên khác lại tất bật lên đường mưu sinh bằng hát rong để bán bánh kẹo cho thực khách tại các hàng quán.

Bộ bầu cua của nhóm “ca sĩ đường phố” bị cơ quan CA thu giữ tại hiện trường.

Điều đáng nói, sau khi những thực khách cuối cùng đã lần lượt rời quán nhậu, Đ.Q.H và N.T.L cùng một số “đồng nghiệp” tụ họp để “móc túi” lẫn nhau. Khuya 10-9, sau khi đã kiếm được kha khá tiền từ việc bán bánh kẹo thông qua chương trình ca hát đường phố, H., L. và một số đồng nghiệp kéo đến khu vực vỉa hè bãi biển T18 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để chơi bầu cua ăn tiền. Cuộc sát phạt của nhóm “ca sĩ đường phố” này kéo dài đến rạng sáng 11-9 thì người dân đi thể dục phát hiện, điện báo Đội Cảnh sát Hình sự - CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận tin báo, lãnh đạo Đội CSHS chỉ đạo CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức xác minh và bắt giữ đối tượng. Phát hiện lực lượng CA xuất hiện, các đối tượng vội vứt lại tài sản, tang vật bỏ chạy. Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt giữ L. và H.; đồng thời, tiến hành thu giữ tang vật gồm: 1 bộ bầu cua, 1 bộ thau và đĩa bằng nhôm, 800.000 đồng, 5 loa thùng kẹo kéo, 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ, 3 xe máy cùng một số tài sản khác.

Tại cơ quan CA, H. và L. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Hiện vụ việc đang được Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_196127_.aspx