Ca sĩ Tân Nhàn: Không muốn có khoảng thời gian 'chết'

Là ca sĩ dân gian đầu tiên có tên trong hai đề cử của giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ XV - năm 2020, nữ ca sĩ Tân Nhàn vừa trải qua một năm hoạt động nghệ thuật nổi bật với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Đầu năm nay, dù thị trường âm nhạc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng Tân Nhàn vẫn quyết tâm tận dụng thời gian để thực hiện các dự án âm nhạc riêng.

- Tân Nhàn là ca sĩ dòng dân gian có sự bứt phá đáng ngạc nhiên trong năm 2019 với liveshow Trở về và album Níu dải lụa đào. Đầu tháng 3 này, khi ra mắt MV mang tên Chơi vơi, Tân Nhàn muốn truyền tải thông điệp gì với người yêu nhạc?

- Tân Nhàn là ca sĩ dòng dân gian có sự bứt phá đáng ngạc nhiên trong năm 2019 với liveshow Trở về và album Níu dải lụa đào. Đầu tháng 3 này, khi ra mắt MV mang tên Chơi vơi, Tân Nhàn muốn truyền tải thông điệp gì với người yêu nhạc?

- MV Chơi vơi đối với Tân Nhàn không phải là một dự án nghệ thuật quá đặc biệt, đơn giản chỉ là một chút ngẫu hứng nhằm mang đến cho khán giả món quà âm nhạc đầy nữ tính. Ca khúc khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ tinh tế và đằm thắm. Tân Nhàn muốn gửi thông điệp giản dị qua sản phẩm âm nhạc này, rằng cuộc sống dẫu có thay đổi, thăng trầm thì người phụ nữ hãy luôn làm chủ cuộc sống, luôn biết làm mình tươi mới, quyến rũ.

- Tân Nhàn là ca sĩ dòng dân gian đầu tiên có tên trong hai đề cử của giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm nay. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

- Năm nay tôi được đề cử ở hai hạng mục “Ca sĩ của năm” và “Chương trình của năm” dành cho liveshow Trở về. Tôi rất hạnh phúc khi lao động nghệ thuật của mình được giới chuyên môn và dư luận ghi nhận. Tôi kỳ vọng Ban tổ chức sẽ tìm ra được chủ nhân giải thưởng xứng đáng, qua đó khích lệ các nghệ sĩ cùng nhau cống hiến, tiếp tục đưa nền âm nhạc Việt Nam phát triển. Với tư cách một người làm công tác giảng dạy, tôi rất vui khi thấy các bạn nghệ sĩ trẻ chiếm ưu thế trong các đề cử năm nay, điều đó cho thấy nền âm nhạc Việt Nam đang được trẻ hóa và tràn đầy năng lượng, sự sáng tạo của tuổi trẻ. Nhìn vào danh sách đề cử, có thể thấy nhạc Việt đang dần tiệm cận và hòa nhập với âm nhạc thế giới.

- Hoạt động văn hóa, nghệ thuật đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, với một người vừa thực hiện vai trò quản lý vừa biểu diễn, chị vượt qua khó khăn này bằng cách nào?

- Dịch Covid-19 khiến tất cả các lĩnh vực trong xã hội đều gặp khó khăn, thậm chí nhiều dự án, chương trình, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật “đóng băng” hoàn toàn. Tôi nghĩ đây là khó khăn chung, thậm chí là cả thế giới, vì vậy mọi người cần giữ tinh thần lạc quan, hết sức bình tĩnh để cùng nhau vượt qua đại dịch. Thời điểm này không có chương trình biểu diễn, học sinh nghỉ học, giảng viên như chúng tôi cũng phải nghỉ dạy. Nhẽ ra đây sẽ là khoảng thời gian nhàn rỗi nhất nhưng với tôi thì khác. Tôi không muốn mình có khoảng thời gian “chết” trong cuộc sống. Hơn nữa, tôi có nhiều dự án nghệ thuật phải thực hiện trong năm nay, như nghiên cứu và triển khai thực hiện giáo trình giảng dạy về âm nhạc truyền thống cho sinh viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Tôi đang cố gắng hoàn thành giáo trình này để có thể đưa vào giảng dạy ngay sau khi học sinh quay trở lại trường.

Tôi đã sắp xếp kế hoạch từ trước và sẽ cố gắng hoàn thành dù có khó khăn nhất định. Năm nay tôi sẽ bắt tay vào việc sản xuất đĩa than về các làn điệu âm nhạc truyền thống phối khí trên nền nhạc jazz với mong muốn đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam hòa nhịp cùng dòng chảy âm nhạc đương đại thế giới. Đây cũng là một trong những dự án tiếp nối liveshow Trở về, album Níu dải lụa đào, đêm nhạc Tứ Ân mà tôi đã thực hiện trong năm 2019. Các dự án của tôi chắc chắn luôn hướng về việc tôn vinh âm nhạc truyền thống Việt Nam.

- Khi xã hội đang lo lắng về đại dịch Covid-19 thì các nghệ sĩ - người của công chúng - có thể làm gì để chung tay phòng, chống dịch, thưa chị?

- Với cá nhân tôi, thời gian này, nghệ sĩ khi hoạt động nghệ thuật phải luôn đặt vấn đề bảo đảm an toàn lên trên hết, cần hiểu rằng bảo vệ mình cũng là bảo vệ khán giả. Vừa rồi tôi đã quyết định hủy buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mà tôi tâm huyết dù đã tốn khá nhiều công sức và chi phí cho việc chuẩn bị. Tôi thấy đó là việc mình cần phải làm để bảo đảm an toàn cho tất cả.

Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu “chống dịch như chống giặc” thì mỗi công dân là một chiến sĩ trên mặt trận đó. Tôi và gia đình mình luôn nghiêm túc thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cập nhật thông tin về dịch bệnh từ nguồn tin cậy, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên trang cá nhân, tỉnh táo trước mọi thông tin gây nhiễu loạn trên mạng để có thể sống, làm việc với tinh thần bình tĩnh, lạc quan..., chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch an toàn.

- Chân thành cảm ơn chị!

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/961571/ca-si-tan-nhan-khong-muon-co-khoang-thoi-gian-chet