Ca sĩ Quang Hà: Đi hát từ cát xê 50 nghìn đến khi mua được 13 cái nhà và 2 ô tô

Ca sĩ Quang Hà tiết lộ, khi nhìn thấy được thành công của Tuấn Hưng biểu diễn ở phố đi bộ có hàng chục nghìn khán giả đến xem, khiến anh đang có tham vọng, tính toán để có được đêm nhạc để đời như đàn anh của mình.

Tôi làm liveshow thì tên tuổi cũng chả hơn được

+ Xu hướng ca sĩ hiện nay chủ yếu là ra mắt MV ca nhạc, trong khi anh lại thường xuyên tổ chức live. Vậy anh đánh giá thế nào về xu hướng này?

- Mỗi một ca sĩ đều có chiến lược riêng cho mình. Có thể với nhiều ca sĩ, họ cho rằng thị hiếu của khán giả bây giờ là phải xem các MV ca nhạc. Vì thế họ sẽ làm mạnh những clip ca nhạc và sau đó thu lợi nhuận từ nhà mạng, nhạc chuông, nhạc chờ.

Có nhiều ca sĩ muốn tổ chức liveshow những họ vẫn chưa đủ "tiền và tâm" để tổ chức một liveshow cho riêng mình.

Một liveshow khi tổ chức ra không chỉ "hâm nóng" tên tuổi, hình ảnh của mình, mà còn là cái tâm của người nghệ sĩ dành cho khán giả. Vậy nên có nhiều ca sĩ từ 5 đến 10 năm mới tổ chức show chỉ để tri ân khán giả của mình, hoặc tâm huyết với nghề. Còn liveshow thành công thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ca sĩ Quang Hà

Không có tài chính thì phải có tên tuổi, có tên tuổi mà không tài chính thì không thể làm gì. Khán giả ngày nay thì có thể xem livestream ngay tại nhà, nếu tổ chức show không có người xem thì làm để làm gì. Tiền thì lỗ, tên tuổi không có.

Tôi không làm liveshow để PR tên tuổi của mình, bởi tôi có làm thì tên tuổi của mình vẫn vậy. Tôi làm vì muốn tri ân khán giả. Hơn nữa, tôi làm khi mình an tâm đã có nhà tài trợ nên chỉ việc say với nghề. Thật ra, tôi vẫn làm MV thường xuyên để mình không tụt hậu.

Không có tài chính thì phải có tên tuổi, có tên tuổi mà không tài chính thì không thể làm gì. Khán giả ngày nay thì có thể xem livestream ngay tại nhà, nếu tổ chức show không có người xem thì làm để làm gì. Tiền thì lỗ, tên tuổi không có.

Ca sĩ Quang Hà

+ Nghe nói anh cũng muốn tổ chức liveshow giống như Tuấn Hưng, đó là diễn ngay tại phố đi bộ?

- Tôi muốn làm vì có nhà tài trợ đồng hành với mình. Nếu làm ở một số cung thì sẽ sang trọng nhưng không gần gũi như phố đi bộ.

Khi thấy đàn anh của mình thành công, tôi cũng tham vọng làm được điều như Tuấn Hưng.

Tôi vốn cũng là người an toàn. Tôi chưa dám tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia vì sợ quá sức về tài chính, lượng người xem. Nhưng ở phố đi bộ sẽ làm khác, khi Tuấn Hưng tổ chức ở phố đi bộ mà có hàng chục nghìn người đến xem thì đó là điều mơ tưởng của nhiều người. Tôi nói thật, có những ca sĩ hát đến 50 năm nhưng chưa chắc làm được show như Tuấn Hưng.

+ Tuấn Hưng là "thần tạo hit", Quang Hà thì lại hát nhiều dòng nhạc thì khán giả "trung thành" với mình sẽ là khó được như Tuấn Hưng, anh nghĩ sao về điều này?

- Đến bây giờ tôi vẫn trăn trở về điều này. Hát được nhiều dòng nhạc sẽ có cái được và mất. Được là tôi có nhiều show, có nhiều đối tượng khán giả. Nhưng khuyết điểm là không có thế mạnh nào.

Thế nhưng tôi nghĩ là khi khán giả yêu thương mình thì dù mình hát dòng nào họ cũng ủng hộ. Tôi nghĩ, khi mình hát đa dạng dòng nhạc thì họ sẽ không nhàm chán.

Tuấn Hưng tổ chức ở phố đi bộ mà có hàng chục nghìn người đến xem thì đó là điều mơ tưởng của nhiều người. Tôi nói thật, có những ca sĩ hát đến 50 năm nhưng chưa chắc làm được show như Tuấn Hưng.

Ca sĩ Quang Hà

+ Vậy anh tổ chức show ở phố đi bộ cũng chỉ là thỏa mãn với đam mê ca hát của mình?

- Đúng vậy. Tôi có tổ chức show hay không tổ chức thì tên tuổi vẫn thế. Có nhiều người vụt lên rồi tắt đó là số phận. Còn giữ được cái tên trong lòng khán giả mới là bí quyết riêng. Bản thân tôi biết mình là ai, ở vị trí nào.

Điều tôi mong muốn đó là kéo dài tuổi ca hát. Tôi không còn trẻ để làm được những điều như những bạn trẻ hiện nay, hay bảo tôi làm điều gì đó giống anh Đàm Vĩnh Hưng tôi cũng không làm được. Còn việc kéo dài được tuổi ca hát cũng là điều không hề dễ dàng chút nào.

Tôi biết mình đang ở đâu

13 cái nhà, 2 cái ô tô là kết quả sau những đêm hát "long cổ học"

+ Anh có hài lòng với những gì mình đang có của ngày hôm nay?

- Mình đang ở đây mà cứ nghĩ mình ở trên trời thì sẽ rất mệt mỏi. Tôi vẫn vậy, vẫn đi trên con đường mình bước đi nên dù có chông gai hay thế nào thì sẽ luôn chấp nhận. Được đến đâu, hay đến đó. Cuộc sống của tôi bây giờ bình an. Có nhiều show diễn, vẫn say với nghề.

Hiện tại, tôi đã có 13 cái nhà và 2 cái ô tô. Nhưng điều này chỉ là phù du, tất cả là công sức mình bỏ ra. Những tích cóp này là do mình chăm chỉ chạy show, có những ngày hát ở phòng trà đến 30 bài hát, hát đến long cả họng.

Ca sĩ Quang Hà

+ 20 năm làm nghề thì tài sản của anh nghe nói cũng cỡ "đại gia"?

- Tôi thấy mình chỉ đi lên chứ không đi xuống, đó là may mắn. Hiện tại, tôi đã có 13 cái nhà và 2 cái ô tô. Nhưng điều này chỉ là phù du, tất cả là công sức mình bỏ ra. Những tích cóp này là do mình chăm chỉ chạy show, có những ngày hát ở phòng trà đến 30 bài hát, hát đến long cả họng.

+ Thường ca sĩ sau nhiều năm đi hát sẽ có hướng kinh doanh, hoặc làm gì đó bởi nhiệt huyết không còn như xưa, anh có ngoại lệ?

- Tôi đam mê hát. Tôi từng hát đến 40 bài một đêm. Năm 1996, khi hát ở phòng trà tại Hà Nội, tôi đã hát 8h đến 10 tối, ở năm 1996 và cát xê là 50 nghìn.

Thời điểm đó, với một học sinh lớp 11 mà kiếm được số tiền đó sẽ rất là lớn. Và nhờ những đêm hát phòng trà đó, giúp tôi tích lũy được rất nhiều cho kho âm nhạc của mình với các ca khúc như: Chị tôi, Trên đỉnh phù vân….

Ngay như giọng hát của mình cũng vậy, chả ai sinh ra đã hát hay được, phải mài dũa. Phải rèn luyện thì "đá mới trở thành kim cương". Chính những người bầu show thấy tiềm năng mới mời mình.

+ Xin cảm ơn ca sĩ Quang Hà về những chia sẻ!

Tường Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ca-si-quang-ha-di-hat-tu-cat-xe-50-nghin-den-khi-mua-duoc-13-cai-nha-va-2-o-to-20181102175202603.htm