Ca sĩ Nhật Huyền nghẹn ngào kể về thời 'cứ lên cao là vỡ giọng'

Nhật Huyền được biết đến là giọng nữ trung đẹp và hiếm có của nền âm nhạc cổ điển Việt Nam.

Cách đây 15 năm, khi ghi danh dự thi “Sao Mai 2003”, Nhật Huyền từng để lại dấu ấn về một giọng hát đẹp và cảm xúc. Thời điểm ấy, thay vì lấy đó làm bước đà để tạo nên cú bật xa trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Nhật Huyền lại rẽ ngang sang thi tuyển vào hàng không rồi kết hôn và lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Sau này nhìn lại, Nhật Huyền tự nhận mình vốn là người yếu đuổi, trong khi để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ thì phải rất kiên cường, vậy nên cô mới quyết định rẽ ngang sang công việc khác. Có điều, niềm đam mê ca hát trong cô vẫn âm ỉ chứ chưa bao giờ nguôi vơi. Và một trong những người động viên cô trở lại với âm nhạc chính là nhạc sĩ An Thuyên - thầy của Nhật Huyền ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thời điểm đó, nhạc sĩ An Thuyên đã khuyên cô trở về trường, tiếp tục học lên Cao học, từ đó làm công việc của một giảng viên thanh nhạc.

Nhật Huyền được nhận định là sở hữu giọng nữ trung đẹp hiếm có của nền âm nhạc cổ điển Việt Nam

Nhật Huyền được nhận định là sở hữu giọng nữ trung đẹp hiếm có của nền âm nhạc cổ điển Việt Nam

Nhật Huyền kể, trước khi rẽ ngang sang ngành hàng không, cô cũng từng có ý định bỏ hát, bỏ nghề vì tự thấy giọng hát mình cứ lên cao là bị vỡ. Lúc ấy, chính một cô giáo đã nói với cô khá gay gắt rằng: “tại sao người khác làm được mà em không làm được”. Vậy là cô lén đứng ngoài nghe trộm các bạn lớp khác luyện thanh, sau đó tự mở đĩa nghe đi nghe lại. Thậm chí, cô còn tự luyện thanh bằng cách hai tay xách 2 xô nước, vừa leo cầu thang vừa luyện thanh hàng ngày.

Song cũng phải mất tới 10 năm kể từ khi lập gia đình và vun vén tổ ấm nhỏ bình yên, Nhật Huyền mới quyết định trở lại thực sự với âm nhạc. Cách đây một năm, cô trình làng album đầu tay “Ave Maria” mang hơi thở của âm nhạc cổ điển. Album này được xem là nốt trầm đầy ấn tượng giữa dòng chảy âm nhạc đương đại xô bồ, ồn ã. Lý do làm album này như Nhật Huyền nói, đơn giản chỉ vì cô quá yêu nhạc cổ điển nên dù biết nó không phải dòng nhạc thịnh hành, có thể tạo “hit” gây chú ý nhưng vẫn quyết tâm làm.

Nhật Huyền quyết định thực hiện một dự án âm nhạc đặc biệt với tên gọi "Ngũ hành" mà mở đầu là MV "Cô gái đại dương"

Chưa dừng lại ở đó, mới đây cô gái này tiếp tục trình làng sản phẩm âm nhạc tiếp theo với tên gọi “Cô gái đại dương”, điểm thú vị là sản phẩm này có hẳn 3 MV cho 3 phiên bản khác nhau: Hiphop, Acapella, và Symphony EDM. Nhật Huyền tâm sự, cô vẫn ấp ủ khao khát một ngày nào đó có thể hát với dàn nhạc giao hưởng, nhưng hiện giờ chưa đủ điều kiện để làm. Còn với sản phẩm lần này, cô đã dốc hết tài sản để làm và làm với suy nghĩ đơn giản: “cứ dốc hết sức, chẳng xác định hướng đến đối tượng nào hết bởi nếu hay thì ai cũng có thể nghe”.

Nhật Huyền hạnh phúc bên hai con nhỏ

Bà mẹ hai con chia sẻ, nhiều hôm 3 giờ sáng cô mới từ phòng thu về đến nhà, chỉ kịp chợp mắt một lúc đến 6 rưỡi sáng là dậy chuẩn bị đồ ăn cho các con. Dù bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng Nhật Huyền xác định, cô sẽ thu xếp để cân đối giữa việc dạy ở trường, việc nhà để có thể trở lại mạnh mẽ với niềm đam mê âm nhạc.

Trở lại với “Cô gái đại dương” – ca khúc này được nhạc sĩ trẻ Hoàng Hồng Ngọc sáng tác. Nữ nhạc sĩ trẻ cho biết, cô viết bài hát này cách đây 2 năm và đây là ca khúc duy nhất được cô viết theo lối bán cổ điển. Ban đầu, Hoàng Hồng Ngọc định đưa sáng tác này cho ca sĩ Hương Giang thể hiện song Hương Giang không thể hát theo được các quãng cao trong bài nên không dám nhận. Mối duyên âm nhạc sau đó đã đưa Hoàng Hồng Ngọc đến với Nhật Huyền và dẫn tới sự ra đời của một dự án âm nhạc mà nữ nhạc sĩ này nhận định là được đầu tư vô cùng quy mô, hoành tráng.

Nhật Huyền và Hoàng Hồng Ngọc "bén duyên" âm nhạc nhờ "Cô gái đại dương"

Theo đó, dù cùng học và cùng làm việc ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội song Hoàng Hồng Ngọc và Nhật Huyền chưa có dịp làm việc với nhau. Trong khi Hoàng Hồng Ngọc đang loay hoay tìm nhà sản xuất cho dự án “Cô gái đại dương” thì một người em thân thiết của Nhật Huyền tình cờ cho cô nghe ca khúc này. Sự đồng điệu trong ý tưởng, màu sắc và cả chất liệu âm nhạc đã khiến Nhật Huyền rất ngạc nhiên và thích thú. Từ đó, cô quyết định mời Hoàng Hồng Ngọc kết hợp trong dự án này với vai trò nhạc sĩ sáng tác và giám đốc âm nhạc.

Nhật Huyền chia sẻ, “Cô gái đại dương” cũng chính là sản phẩm đầu tiên trong dự án âm nhạc “Ngũ Hành” mà cô muốn thực hiện. Dự án này sẽ cho ra đời 5 ca khúc gắn với 5 nguyên tố của tự nhiên: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong mỗi sản phẩm, Nhật Huyền sẽ hóa thân thành một nhân vật thần thoại như: nàng tiên cá, phượng hoàng lửa, nữ hoàng Ai Cập, tiên nữ…

Chúc An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/ca-si-nhat-huyen-nghen-ngao-ke-ve-thoi-cu-len-cao-la-vo-giong/785805.antd