Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh: Có những nghệ sĩ trẻ chán nghe lời khuyên từ thế hệ đàn anh, đàn chị

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh nổi tiếng là người ăn nói khá thẳng thắn và chị thừa nhận không ngại những dư luận đổ về mình. Bên cạnh đó, chị cũng khẳng định, có những nghệ sĩ trẻ chán nghe những lời khuyên từ thế hệ đàn anh, đàn chị.

Nhiều người làm nghệ thuật những không chịu cống hiến

+ Là đàn chị trong nghề, chị có ý kiến gì trước xu hướng của ca sĩ trẻ, ra mắt MV những phải tạo scandal nhằm gây sự chú ý từ khán giả?

-Tôi thấy nhiều bạn trẻ bây giờ không thích nghe những lời khuyên của đàn anh, đàn chị trong nghề nữa đâu (cười).

Đó là thực tế đấy. Nhiều người làm nghệ thuật vì họ muốn đạt được điều gì đó, chứ không phải là muốn cống hiến cho nghệ thuật, không muốn làm điều gì đó có nghệ thuật thực thụ. Tôi thấy nhiều người chỉ tập trung làm chiêu trò gì cho nổi, tạo scandal để "có tiếng".

Nguyễn Ngọc Anh

+ Chị từng chia sẻ những điều khá thẳng thắn, thậm chí khiến đồng nghiệp không hài lòng, fan của họ cũng có lời không hay dành cho chị, cảm xúc chị thế nào?

-Tôi không bao giờ đọc những bình luận tiêu cực từ trên mạng xã hội. Sống trong xã hội, phải biết lơ đi những điều không đáng, để mình được làm nghệ thuật tốt hơn. Tôi tâm đắc câu nói "Việc mình biết riêng mình, việc ra biết riêng ta".

Tôi biết khi mình chia sẻ những điều thẳng thắn thì cũng lường trước được, lời chia sẻ vướng phải những ý kiến trái chiều, thậm chí còn nhiều người khó chịu. Nhưng tôi không ngại.

Tôi không sống vì những lời bình luận của khán giả trên mạng. Tôi phải sống vì lý tưởng âm nhạc của mình. Mình muốn làm nghệ thuật như thế thì phải sống chết với nó. Còn sống vì những điều người khác tung lên mây, tôi cho rằng là lừa dối.

Ngày xưa, mọi người thường nói: "Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối" thì mình phải sống thật với con đường nghệ thuật mình theo đuổi.

Đã có những người nghệ sĩ lên tiếng, đưa lời khuyên nhưng sau nhận lại chả được ích lợi gì, họ nhận được chỉ là những lời phỉ báng.

Không chỉ tôi chán mà nhiều nghệ sĩ khác cũng cảm thấy chán về điều này. Tôi biết có nhiều người chán không muốn làm nghệ thuật vì những điều đó. Tôi nói quan điểm của mình, còn phê phán như nào thì là việc mọi người.

Đã có những người nghệ sĩ lên tiếng, đưa lời khuyên nhưng sau nhận lại chả được ích lợi gì, họ nhận được chỉ là những lời phỉ báng.

+ Tuy nhiên, vẫn có nhiều số đông cho rằng chị cũng đang cố tình gây sốc?

- Tôi giờ đã gần 40 tuổi, cũng không còn trẻ để làm những điều như: "sốc, sex, sến".

Tôi nghĩ mình không làm được như các bạn trẻ. Truyền thông cũng cho tôi được sống đúng với con người mình, một người nghệ sĩ lao động thực sự thì tôi phải giữ được và cố gắng cho nghề chứ không đi theo hướng scandal.

Nói thật, sau những lùm xùm trước đây tôi cũng luôn nói thẳng thật. Tôi không biết được hết ca sĩ trẻ thì tôi nói không biết họ là ai, cũng chả bao giờ nghe nhạc của họ, đến giờ cũng thế.

Thật ra âm nhạc của tôi không cần nghe những thứ đó. Tôi sẽ chỉ nghe những gì thấy hay, do duy mỹ của mình, phải thấy thích. Còn nghe mấy thứ kia chối lắm.

"Sốc, sex, sến" là một xu hướng tai hại

+ Nếu tự đánh giá, chị thấy mình là ngôi sao hạng nào?

-Tôi nghĩ không có ngôi hạng. Tôi cảm thấy mình bắt đầu già cỗi, nhường sân cho các thế hệ trẻ.

Tôi có nhiều học trò tài năng. Ngày xưa bọn tôi may mắn có được tham gia cuộc thi lớn, có uy tín. Bọn tôi có số được nổi tiếng, tôi biết ơn.

Có nhiều người nghệ sĩ, đam mê khát khao, lao động nghệ thuật thực sự. Dù không nổi tiếng đình đám nhưng hàng năm, họ vẫn luôn ra sản phẩm tốt.

Thế hệ trẻ ngày nay cũng nhiều bạn có chất giọng rất tốt, trừ những trường hợp cá biệt. Có nhiều người rất là giỏi đấy.

Các bạn cứ làm những điều mà các bạn thích. Nhưng đừng vi phạm đạo đức, đạo đức ở đây là thẩm mỹ, gu âm nhạc….Nếu cứ những thứ âm nhạc nhảm nhí sẽ tạo thói quen nghe nhạc nhảm nhí

+ Nghệ sĩ đi theo hướng "sốc, sex, sến", còn khán giả lại tò mò, chị đánh giá thế nào về tình trạng này?

-Chúng ta đang nằm trong sự chuyển giao văn hóa. Ở đâu cũng có vấn nạn này, trên thế giới cũng thế. Chúng ta hay bị tâm lý đám đông. Nhóm này thích thì nhóm kia sẽ a dua theo. Chính vì thế không tìm được giá trị nghệ thuật đích thị.

Nếu có nền tảng văn hóa vững chãi, họ sẽ biết cách phân biệt những điều đúng đắn.

+ Chị rất quyết liệt với nghệ thuật, lại là một giảng viên. Tại sao chị không kiên quyết để đưa ra những chính kiến cũng là cách giúp thế hệ trẻ tránh đi những con đường sai lầm?

-Việc nghệ sĩ chán nghe lời khuyên là điều rất dở. Có thể do cá tính họ nghĩ họ giỏi.

Tôi vẫn muốn dành những lời chân tình đến các bạn trẻ. Các bạn cứ làm những điều mà các bạn thích. Nhưng đừng vi phạm đạo đức, đạo đức ở đây là thẩm mỹ, gu âm nhạc….Nếu cứ có những thứ âm nhạc nhảm nhí sẽ tạo thói quen nghe nhạc nhảm nhí.

Nếu chúng ta không biết đâu là điểm để vươn tới hay âm nhạc còn ăn đi ăn cắp, chắp vá…để tạo ca khúc cho riêng mình. Nếu như điều này tồn tại nhiều năm sẽ khiến bạn bè trên thế giới chê cười.

+ Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh về những chia sẻ!

Tường Vy (Thực hiện)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ca-si-nguyen-ngoc-anh-co-nhung-nghe-si-tre-chan-nghe-loi-khuyen-tu-the-he-dan-anh-dan-chi-2019010421061312.htm