Ca sĩ Ngọc Sơn: Còn bận 'phun châu nhả ngọc', luyện tách khỏi 'các tiên nữ'

Chia sẻ về những lùm xùm liên quan đến học hàm 'Giáo sư âm nhạc' khiến mình bị 'ném đá' cách đây không lâu, Ngọc Sơn thẳng thắn giãi bày: 'Ai nói qua nói lại thì mặc họ, mình còn bận phun châu nhả ngọc, như con tằm nhả tơ, còn tập tạ nữa, thời gian đâu mà cãi nhau'.

Xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu livehsow riêng của ca sĩ Hồ Quang 8 diễn ra chiều nay 26-9 tại Hà Nội, Ngọc Sơn xua tay nguây nguẩy khi đạo diễn Nguyễn Công Vượng giới thiệu mình là "ông hoàng nhạc sến". Nam danh ca khiêm tốn nhận mình là "tấm thân nhỏ bé" và gọi những người yêu mến mình là "đại gia đình". Anh cũng ví mình và "đại gia đình" là mối quan hệ gắn bó khăng khí như thuyền với biển.

Nam danh ca nổi danh ở dòng nhạc "sến" thổ lộ, anh vừa "tậu" căn hộ ở một khu chung cư cao cấp tại Hà Nội để tiện cho việc "chạy sô" ở các tỉnh phía Bắc. Mặc dù lịch "chạy sô" của kín mít nhưng lâu lâu hát ở phía Nam một thời gian, anh lại gác các lời mời biểu diễn trong đó để nhận "sô" ngoài Bắc, cốt để ra Hà Nội chơi cho đỡ nhớ. Ngọc Sơn kể, gần 30 năm trước, vào năm 1990, anh từng ra Hà Nội và lập kỷ lục hát 1 tháng cả trăm suất. "Sau này đi diễn ở đâu tôi cũng khoe, khoe khắp nơi trên thế giới". Ngọc Sơn cho rằng đây là kỷ lục Guiness khủng khiếp chứ chẳng đùa.

Khi được hỏi về những ồn ào xung quanh câu chuyện học hàm "Giáo sư âm nhạc" mà Ngọc Sơn tự nhận và được phong cách đây không lâu, nam ca sĩ quả quyết, đó chỉ là chuyện nhỏ mà anh không muốn nói đến hay bàn nhiều. Tuy nhiên, Ngọc Sơn cũng không quên giới thiệu anh từng tốt nghiệp Đại học Thanh nhạc, là một trong những sinh viên của Viện nghiên cứu âm nhạc Việt Nam do nhạc sĩ Tô Vũ sáng lập. Ngọc Sơn kể thêm, anh từng theo học thầy Lưu Nhất Vũ, cô Lê Giang, rồi cả cô Bích Liễu - mẹ của nhạc sĩ Bảo Chấn.

"Ngọc Sơn là người tu hành, nói rất thật là người bao nhiêu năm không biết cãi nhau. Bố mẹ sinh ra và trời cho mình giọng hát, không bao giờ sống sai lương tâm với đại gia đình" - Ngọc Sơn bộc bạch.

Ngọc Sơn không bị ảnh hưởng tâm lý sau ồn ào từ chuyện phong "Giáo sư âm nhạc"

Ngọc Sơn không bị ảnh hưởng tâm lý sau ồn ào từ chuyện phong "Giáo sư âm nhạc"

Tâm sự về việc giữ được sự điềm tĩnh trước những sóng gió từ câu chuyện "Giáo sư âm nhạc", Ngọc Sơn thẳng thắn giãi bày: "Ai nói qua nói lại thì mặc họ, mình dồn toàn bộ thời gian để phun châu nhả ngọc, như con tằm nhả tơ, thời gian đâu mà cãi nhau". Chưa kể, anh còn bận tập tạ để luyện tập sức khỏe nữa.

Cũng theo Ngọc Sơn, anh cảm thấy hãnh diện vì cái khó nhất là chiến thắng bản thân mình thì anh đã làm được. Cụ thể, anh không vướng vào rượu chè, cờ bạc, hút sách lại càng không và đặc biệt là đã luyện cho mình tách được các "tiên nữ". Nôm na là anh không "tửu sắc". Ngọc Sơn quả quyết, anh hãnh diện vì mình đã...đắc đạo.

Sắp sửa chạm mốc tuổi 50 nhưng Ngọc Sơn khẳng định, sức khỏe của mình vẫn hết sức dẻo dai, khả năng đẩy tạ và hít đất còn hơn xưa và tự nhận mình "vô địch sức mạnh". Cụ thể, anh có thể vừa hát vừa hít đất cả trăm cái là chuyện bình thường - điều mà trước kia khi còn trẻ anh chưa bao giờ làm được.

Ngọc Sơn sẽ xuất hiện trong liveshow riêng của ca sĩ Hồ Quang 8, bên cạnh rất nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi như: danh hài Hoài Linh, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Vượng Râu, Thanh Thanh Hiền, Chế Phong, nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân....

Ngọc Sơn cũng tiết lộ, anh có 3 nguyên tắc riêng là: không được bất hiếu với cha mẹ, không sân si (nên ai chửi cũng mặc kệ, vấn đề là tự anh biết có bao nhiêu người yêu thương mình) và lúc nào cũng vui cười. "Ai nói ghét tôi thì tự đại gia đình ghét họ" - nam ca sĩ tự tin chia sẻ.

Giọng ca số 1 ở dòng nhạc "sến" cho rằng, trời cho anh giọng hát lẫn trí tuệ nên: "Không hơi đâu mà cãi nhau giận hơn với ai, thời gian đấy để mà hát với sáng tác nhạc". Ví như, mới đây thôi, anh vừa viết xong một ca khúc mà đặt tên cho sáng tác này là "Lệ tình".

Chia sẻ thêm về việc nhận lời hát trong liveshow "Khuya nay anh đi rồi" của ca sĩ Hồ Quang 8 diễn ra vào tối 22-10 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Ngọc Sơn cho biết, ngoài việc đánh giá cao giọng hát của Hồ Quang 8, anh nhận lời vì quý mến cậu ca sĩ đàn em có ngoại hình đẹp trai và hiền lành, giống như mình.

An Vy

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/ca-si-ngoc-son-con-ban-phun-chau-nha-ngoc-luyen-tach-khoi-cac-tien-nu/742734.antd