Ca sĩ Mỹ đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu

Nghệ sĩ gạo cội người Mỹ David Olney đang biểu diễn trên sân khấu thì dừng lại và nói: 'Tôi xin lỗi' rồi đột tử trong tư thế ngồi.

David Olney hưởng thọ 71 tuổi.

David Olney hưởng thọ 71 tuổi.

CNN đưa tin, ca/nhạc sĩ người Mỹ David Olney đã đột ngột qua đời vì một cơn đau tim khi đang biểu diễn trên sân khấu Liên hoan âm nhạc 30A Songwriters ở Santa Rosa Beach, Florida, Mỹ, vào ngày 18/1. Ông hưởng thọ 71 tuổi.

Nghệ sĩ Scott Miller, người biểu diễn cùng Olney tại sự kiện, cho biết trên Facebook cá nhân rằng, nam ca sĩ quá cố đang hát thì bỗng dừng lại và nói: “Tôi xin lỗi”, rồi gục đầu xuống, cằm chạm vào ngực.

Theo Miller, ban đầu, mọi người nghĩ, Olney chỉ dừng lại một chút. Nhưng, họ nhanh chóng nhận ra điều bất thường và gọi đội ngũ y tế đến cấp cứu. Tuy nhiên, cơn đau tim đột ngột đã cướp đi một nghệ sĩ tài năng của Mỹ.

“Ông ấy rất yên tĩnh, ngồi thẳng với cây dàn guitar của mình, đội chiếc mũ ngầu nhất và khoác chiếc áo da lộn màu rỉ sét tuyệt đẹp. Tôi chỉ muốn bức tranh đẹp đẽ và trang nghiêm như ban đầu, vì ban đầu trông giống như ông ấy cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Tất cả chúng ta đã mất một người quan trọng đêm qua”, một đồng nghiệp khác, Amy Rigby, báo tin hôm 19/1 (giờ địa phương).

David Olney sinh năm 1948, là ca/nhạc sĩ dân gian người Mỹ. Trong sự nghiệp âm nhạc, ông phát hành hơn 20 album solo. Album thứ hai của ông bao gồm ca khúc "Deeper Well", được Emmylou Harris trình bày trong album Wrecking Ball năm 1995 của cô và giành giải Grammy.

Một ngày trước khi qua đời, David Olney còn tiến hành thu âm một chương trình radio mới.

Tú Oanh

Theo CNN

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/ca-si-my-dot-tu-khi-dang-bieu-dien-tren-san-khau-1510938.tpo