Ca sĩ Minh Khánh và bộ trang sức ngọc quý hiếm

Trong showbiz, nếu nhìn kim cương thì đoán ngay đó là Đàm Vĩnh Hưng, Lý Nhã Kỳ... còn nhìn ngọc cũng có thể nhận diện người đeo là ai. Với thâm niên chơi ngọc hơn chục năm nay, ca sĩ Minh Khánh hiện sở hữu nhiều món đồ trang sức bằng ngọc đắt giá và 'độc' nhất trong giới nghệ sĩ.

Ca sĩ Minh Khánh với bộ trang sức bằng ngọc thường xuyên trên tay. Ảnh: Dương Dỗ

Ca sĩ Minh Khánh với bộ trang sức bằng ngọc thường xuyên trên tay. Ảnh: Dương Dỗ

Đam mê ngọc không chỉ ở giá trị bên ngoài

Gặp ca sĩ Minh Khánh, người ta dễ bị choáng ngợp bởi bộ trang sức ngọc được anh đeo trên hai bàn tay. Có khi, anh đeo đến 4 chiếc nhẫn, 4 chiếc vòng tay, gồm cả ngọc và đá quý.

Với các trang sức như kim cương, vàng ai cũng có thể đeo được, miễn là có tiền mua nhưng ngọc thì không hẳn là như vậy. Vì nó được làm to bản nên cần phải có sự tương xứng về phong cách mạnh mẽ, dáng dấp cao lớn, bàn tay đủ to thì mới có thể tôn được các món đồ mà mình sở hữu. Chả thế mà không ít lần đi biểu diễn, ca sĩ Minh Khánh trở thành người quảng cáo bất đắc dĩ, được người quen, người hâm mộ nằng nặc đòi mua bằng được chiếc nhẫn hay vòng tay mà anh đang đeo trên người, kể cả phải trả giá cao hơn so với bình thường.

Ca sĩ Minh Khánh tâm sự rằng, với vàng hay kim cương, giá trị của nó đều rất dễ định giá, nhưng với ngọc và đá quý thì nó là vô cùng và không có giá cố định. Chẳng hạn, nếu người mua hợp duyên thì người bán sẵn sàng để lại với mức giá rất “yêu thương” là 300 triệu đồng chẳng hạn. Nhưng nếu không thích hoặc không muốn bán, họ thường đưa ra cái giá “trên trời”, có thể tới 700 triệu đồng để người kia thấy “chát” quá mà từ bỏ. Hơn nữa, mỗi miếng ngọc dù có hình ảnh giống nhau nhưng màu sắc, độ trong, hình vân… thì không miếng nào giống miếng nào. Từ đó mà giá cả của nó cũng khác nhau dựa trên chính vẻ bề ngoài thực tế của nó.

Anh chỉ cho chúng tôi xem một chiếc vòng ngọc được rao bán 1,1 tỷ đồng. Hỏi anh điều gì làm nên giá trị đắt đỏ đó, anh cho biết: “Đầu tiên là ở màu sắc. Ngọc màu xanh nhưng thuộc màu hiếm, có titan trên bề mặt. Độ sáng bóng cho thấy tuổi của ngọc rất “già”. Nó cũng giống như đồ cổ vậy, tuổi càng cao thì giá trị càng lớn, chất ngọc vì thế mà cũng sáng và bóng hơn.

Chiếc nhẫn và vòng ngọc hình rồng đc coi là vật bất ly thân của ca sĩ Minh Khánh

Nói về bộ trang sức của mình, ca sĩ Minh Khánh tiết lộ rằng, tổng giá trị của nó lên đến tiền tỷ. Riêng bộ khánh ngọc với chiếc kiềng ngọc phỉ thúy 7 màu có giá khoảng 500 triệu đồng. Đây là giá bán chứ không phải giá “thổi” để nâng cao giá trị của nó. Chiếc vòng tay hình rồng cũng là vật yêu thích, được anh đeo thường xuyên. “Độc” nhất là chiếc nhẫn màu xanh lục khắc từ ngọc nguyên khối.

“Những mẫu ngọc tôi đeo đều không “đụng hàng” với các mẫu đã có trên thị trường. Như chiếc nhẫn ngọc khắc hình con chuột ngự trên củ lạc. “Độc” không chỉ vì to mà còn ở ý nghĩa của nó. Trong phong thủy, chuột tượng trưng cho sự sung túc, sinh sôi, con đàn cháu đống. Còn lạc là sự an lạc. Với công nghệ ngày này thì có khi chỉ cần nhìn mẫu là thợ “nhái” được nhưng về chất ngọc thì không thể bắt chước được. Vì mỗi một miếng ngọc lại có hình dáng khác nhau. Nếu giống nhau thì đó chỉ có thể là đã qua xử lý mà thôi”, ca sĩ Minh Khánh chia sẻ.

Chơi ngọc và tìm hiểu nhiều về ngọc, lý do khiến ca sĩ Minh Khánh chưa bao giờ “ly thân” với ngọc, đá quý để “bén duyên” với vàng hay kim cương là bởi, những người chơi ngọc, có hiểu biết về ngọc đều hiểu rất rõ rằng, giá trị của ngọc không chỉ nằm ở giá tiền mà còn ở sức mạnh nội tâm và vẻ đẹp tâm linh của nó. “Ngọc và đá quý được ví như “xá lợi” của đất, là sự kết tinh của đất và trời, âm và dương, trải qua hàng nghìn, thậm chí hàng triệu năm mới chắt lọc lại mà thành. Trong phân chất của ngọc chứa lấy vô số khoáng chất vi lượng nên được khoa học chứng minh là không chỉ có giá trị làm đẹp mà còn tốt cho sức khỏe, vận khí con người. Cho nên mới nói là ngọc dưỡng người, cũng lại là người dưỡng ngọc. Người đeo ngọc lâu ngày mà hợp sẽ khiến ngọc trở nên sáng lạn, nổi vân rõ hơn. Thế nên người xưa mới quan niệm rằng, đeo trên người 2 ký vàng cũng không sang bằng một miếng ngọc trong tay. Các vua chúa, gia đình danh gia vọng tộc xưa kia cũng luôn cất giữ ngọc làm đồ gia bảo là vì thế”, chủ nhân của bộ sưu tập ngọc tiền tỷ chia sẻ.

Vẫn đảm đang việc nhà

Bộ khánh bằng ngọc phỉ thúy 7 màu được ca sĩ Minh Khánh cho biết, giá thị trường tầm khoảng 500 triệu đồng.

Mặc dù đeo nhiều trang sức ngọc trên tay rất dễ khiến cho mọi người đối diện hiểu nhầm là tay Minh Khánh chỉ “làm cảnh”, không biết làm việc nhà… Nhưng có đến nhà mới tận mắt chứng kiến ca sĩ này đảm đang, tháo vát việc nhà, bếp núc, chăm sóc con nhỏ như thế nào. Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa tươi, do anh đích thân lên tận Quảng Bá mua và cắm khá đẹp mắt. Lắm khi anh còn kỳ công đặt mua các loại hoa đặc sản của vùng núi Tây Bắc để mang đến không khí mới mẻ cho ngôi nhà của mình. Theo anh, nhà có sạch sẽ, bài trí đẹp mắt, đủ hoa, kim-mộc trong nhà mới mang lại vận khí tốt cho chủ nhân. Dù có mất thêm công sức và thời gian cho việc chăm chút ấy nhưng đổi lại, nó luôn mang đến cho anh và gia đình năng lượng sáng tạo mỗi ngày. Đi đâu, làm gì, căng thẳng đến đâu thì khi bước vào nhà, mọi thứ cũng đều dừng lại sau cánh cửa.

Anh bảo, nhiều người đàn ông cứ lấy lý do bận rộn công việc chuyên môn để rồi đẩy hết việc nhà cho vợ hoặc người giúp việc. Cho rằng đàn ông mà bếp núc, con lại thì sẽ kém sang. Nhưng cứ nhìn quán xá vào mỗi buổi chiều tối thì thấy đa phần là đàn ông. Nếu nói về bận rộn thì tôi làm rất nhiều việc nhưng chưa bao giờ lấy đó làm lý do để né tránh việc nhà. Việc gì tôi cũng có thể làm được, kể cả kinh doanh vì tôi có “máu” kinh doanh và biết kiếm tiền từ khi mới 9 tuổi. Nhưng vì đam mê nghệ thuật hơn nên tôi không tham quá nhiều mà để cho bà xã làm là chính. Bản thân tôi nếu ngồi quán xá thì chắc chắn phải liên quan đến công việc cần ngoại giao, hoặc các gia đình, anh em thân thiết gặp gỡ nhau thân tình. Còn nếu chỉ là trà dư tửu hậu, buôn chuyện thì không bao giờ tôi ngồi, vì nó vô bổ và mất thời gian lắm. Có lẽ vì thế mà tôi giúp vợ và chăm con được nhiều hơn so với người khác. “Tề gia, trị quốc” mới “bình” được thiên hạ. Nếu việc nhà còn không lo nổi thì nói gì đến làm những việc lớn hơn. Thế nên tôi luôn ưu tiên số một là gia đình. Từ đó, những việc khác trong gia đình, vợ chồng tôi đều rất thuận lòng.

Ngay từ khi còn trẻ, ca sĩ Minh Khánh đã có sở thích đặc biệt với ngọc và đá quý. Anh vẫn còn nhớ như in món đồ đầu tiên mình sở hữu là chiếc nhẫn làm từ đá thiên thạch (tên khoa học là đá Tectit). Khi đó, do kiến thức còn hạn hẹp, anh cứ nghĩ nó là hàng quý hiếm vì nó được gọi là “cứt sao”, là mảnh vỡ của sao rơi xuống lòng đất. Sau này vì đam mê mà tìm hiểu thì anh mới biết, độ quý hiếm và đắt giá của thiên thạch vẫn phải “chào thua” trước ngọc. Anh chuyển độ yêu thích ngọc từ khi đó, tính ra đã có thâm niên hơn 10 năm chơi ngọc quý.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ca-si-minh-khanh-va-bo-trang-suc-ngoc-quy-hiem-20180306080423239.htm