Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh: Vượt qua khó khăn nhờ con gái

Với ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh, hai cô con gái đang học tiểu học chính là động lực giúp cô vượt qua những khó khăn, nhọc nhằn của một người mẹ đơn thân để tiếp tục ca hát.

Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh là cái tên khá quen thuộc trong làng nhạc trữ tình Bolero với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc như Chuyện hoa sim, Chờ đông, Mùa xuân của mẹ, Cánh thiệp đầu xuân, Hai vì sao lạc, Huế tình yêu của tôi…

Ngày 12/12/2020, Lâm Nguyệt Ánh ra mắt album Dấu tình sầu với 8 ca khúc nhạc xưa: Bài không tên số 2, Dấu tình sầu, Hiu hắt đời nhau, Nửa hồn thương đau, Khúc thụy du, Niệm khúc cuối, Sang ngang, Đời đá vàng. Đây đều là các bài hát Lâm Nguyệt Ánh rất tâm đắc và yêu thích từ ca từ, giai điệu đến hoàn cảnh sáng tác.

Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh và con gái trong buổi ra mắt album "Dấu tình sầu"

Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh và con gái trong buổi ra mắt album "Dấu tình sầu"

Hát những ca khúc quen thuộc đã được nhiều ca sĩ gạo cội thể hiện thành công, Lâm Nguyệt Ánh không khỏi áp lực. Cô cố gắng tìm nét riêng, đặt cả trái tim mình vào mỗi ca khúc cùng với niềm đam mê, yêu mến và cả sự thử thách ở những bản phối mới.

"Tôi không mong có thể thay thế vị trí những nghệ sĩ đi trước trong lòng khán giả. Nhưng tôi hy vọng cảm xúc của mình đặt trong đó sẽ chạm đến trái tim người nghe. Bản thân tôi xuất phát từ dòng nhạc Bolero nên khi chuyển sang dòng nhạc xưa cũng không hề dễ để ca ra chất. Thực sự đây là một dòng nhạc rất khó để thể hiện thành công và cũng rất kén người nghe. Đến giờ phút này khi album đầu tay này ra mắt, tôi cảm thấy rất hạnh phúc dù kết quả như thế nào đi nữa", ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh tâm sự.

Lâm Nguyệt Ánh bộc bạch, trước cuộc sống đầy áp lực, việc nghe và hát dòng trữ tình Bolero cũng như nhạc xưa khiến cô thấy được cuộc sống chậm lại nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc Dấu tình sầu làm tên album, ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh thổ lộ, Dấu tình sầu có ý nghĩa là những kỷ niệm, những dấu vết của cuộc tình buồn xưa cũ còn lại hằn sâu trong ký ức của mỗi người. Tên bài hát cũng bao quát cho tất cả ý nghĩa của 8 ca khúc trong CD lần này nên cô đã lựa chọn làm chủ đề của album.

Được biết, Lâm Nguyệt Ánh hiện là người mẹ trẻ đơn thân, một mình nuôi hai con gái nhỏ đang học lớp 3 và lớp 5. Khi được hỏi liệu có phải vì cuộc sống riêng có nhiều trăn trở nên cô thường hát nhạc buồn, Lâm Nguyệt Ánh không phủ nhận. Cô tìm thấy sự đồng cảm rất lớn trong từng lời ca, giai điệu của các ca khúc thuộc album Dấu tình sầu.

Ca sĩ Lâm Nguyệt Ánh và ê kíp thực hiện album "Dấu tình sầu"

Dù có không ít nỗi buồn, nhưng Lâm Nguyệt Ánh chưa bao giờ cảm thấy bi quan về cuộc sống khi cô luôn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là tình yêu của hai con gái. "Hai con chính là động lựcđể tôi cố gắng vươn lên. Dù cuộc sống bận rộn và nhiều áp lực, tôi vẫn có thể sắp xếp và cân bằng giữa việc đi diễn để lo cho gia đình. Điều khiến tôi yên tâm là con gái của tôi rất ngoan, rất tự lập và luôn ủng hộ mẹ trong công việc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nhận xét về Lâm Nguyệt Ánh, nhạc sĩ thu âm Minh Ngọc cho biết: "Lâm Nguyệt Ánh là một người rất kỹ tính, tỉ mỉ, rất có tâm với nghề". Trong khi đó, nhạc sĩ hòa âm phối khí Nguyễn Hữu (thành viên ban nhạc Hoài Sa) đánh giá: "Lâm Nguyệt Ánh rất thông minh, có thể đáp ứng được hết những yêu cầu mà tôi đưa ra, trong đó có những cái luyến láy rất khó. Chúng tôi đã phải mất 10 tháng vất vả, chăm chút từng tí thì mới hoàn thành được album này".

Bảo Minh - Ảnh: N.V

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-lam-nguyet-anh-vuot-qua-kho-khan-nho-con-gai-20201213150851497.htm