Ca sĩ Khánh Thy quên lời, hát phô, chênh trên sóng trực tiếp

Trong chương trình nghệ thuật Sao Tháng Tám được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội vào tối 1-9, ca sĩ Khánh Thy khiến khán giả phản ứng khi liên tục quên lời phải nhìn vào tay, hát chênh, phô, nhiều đoạn hụt hơi, không theo kịp nhạc.

Chương trình nghệ thuật mang tên "Sao tháng Tám" mừng Quốc khánh 2-9, khi trình diễn ca khúc "Mười chín Tháng Tám" của nhạc sĩ Xuân Oanh, ca sĩ Khánh Thy lộ nhiều hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc. Nữ ca sĩ hát chênh, phô, nhiều đoạn hụt hơi, không theo kịp dàn nhạc.

Phần trình diễn của ca sĩ Khánh Thy trong chương trình "Sao tháng Tám"

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khiến khán giả phản ứng vì quên ca từ ở một số đoạn của bài hát. Khánh Thy nhiều lần phải nhìn vào lòng bàn tay có chép sẵn lời. Ở một số đoạn, nữ ca sĩ đã bỏ qua phần hát vì quên hẳn lời.

Phần trình diễn của Khánh Thy sau đó nhận phản ứng từ khán giả. Nhiều người xem cho rằng nữ ca sĩ không chuyên nghiệp, thiếu sự tôn trọng khán giả khi quên lời một ca khúc cách mạng đầy hào hùng trên sóng truyền hình trực tiếp.

Khánh Thy nhiều lần phải nhìn xuống bàn tay có chép sẵn lời

Khánh Thy nhiều lần phải nhìn xuống bàn tay có chép sẵn lời

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự bức xúc vì nữ ca sĩ đã tạo nên hình ảnh kém chuyên nghiệp, đặc biệt khi hát một ca khúc cách mạng trong dịp lễ lớn. Có khán giả còn cho rằng đây là một màn biểu diễn "thảm họa".

Yến Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/ca-si-khanh-thy-quen-loi-hat-pho-chenh-tren-song-truc-tiep-20220903161032887.htm