Ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ từ khu cách ly: Trải nghiệm để đời quý báu cho 2 con

Đang cùng 2 con cách ly tại tỉnh Quảng Ninh sau khi từ Mỹ về nước để phòng chống dịch Covid-19, ca sĩ Hồng Nhung bày tỏ sự cảm kích và cho rằng đây là một sự trải nghiệm quý báu cho Tôm và Tép.

 Ca sĩ Hồng Nhung và 2 con. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Hồng Nhung và 2 con. Ảnh: NVCC

Hồng Nhung và cặp song sinh Tôm - Tép là 3 trong số 276 người Việt trên chuyến bay số hiệu VN1 từ Mỹ về, đáp xuống sân bay Vân Đồn đêm 27/7. Sau 3 ngày ở khu cách ly, trưa 31/7 nữ ca sĩ đã chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống của mấy mẹ con ở nơi đây.

Diva làng nhạc Việt cho biết, chị và hai con Tôm, Tép hiện đang cách ly trong Doanh trại Quân đội của Trung đoàn 244, Uông Bí, Quảng Ninh. Chị đã đăng tải trên trang cá nhân của mình dòng trạng thái cảm xúc là "cảm thấy cảm kích" và chia sẻ:

"Xin cám ơn các cô chú bộ đội đã yêu thương và chăm sóc cho chúng con. Tép con thích món trứng đúc thịt của nhà bếp, và Tôm phong nơi đây là "cách ly 5 sao"!

Một trải nghiệm để đời vô cùng quý báu cho hai con. Sự trưởng thành từ thực tế, giúp xây dựng nhân cách và nhận thức về cuộc sống với nhiều cung bậc, và thử thách muôn màu...".

Bé Tép xơi cơm bộ đội trong khu cách ly - Ảnh: Ca sĩ Hồng Nhung

Ca sĩ Hồng Nhung và 2 con sang Mỹ đã hơn 5 tháng. Ban đầu, chị chỉ định sang chơi 2 tuần nhưng rồi bị mắc kẹt vì Covid-19 diễn biến phức tạp. Chị gửi đơn đăng ký lên lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ để xin về bằng chuyến bay nhân đạo và bây giờ mới đến lượt. Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly theo đúng quy định, chị sẽ trở lại với sân khấu trong một chương trình ca nhạc diễn ra vào ngày 16/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

"Ba người bạn" tháp tùng bé Tôm vào khu cách ly: Thỏ, Rùa, Vượn lười - Ảnh: Ca sĩ Hồng Nhung

Bé Tép vui vẻ trong khu cách ly - Ảnh: Ca sĩ Hồng Nhung

Hồng Nhung trêu bé Tôm là lười như vượn lười trong khu cách ly - Ảnh: Ca sĩ Hồng Nhung

Con của Hồng Nhung khi vừa từ Mỹ về Việt Nam - Ảnh: NVCC

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-hong-nhung-chia-se-tu-khu-cach-ly-trai-nghiem-de-doi-quy-bau-cho-hai-con-20200731155036508.htm